Việt-Nhật tăng cường quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực

Nhật coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Đại sứ Yasuaki Tanizaki khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với VN và sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam.
Tối 7/12, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm lần thứ 79 ngày sinh Nhật Hoàng và Quốc khánh Nhật Bản (23/12/1933-23/12/2012).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Nhật Bản và Việt Nam thời gian qua.

Đại sứ Yasuaki Tanizaki khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đại sứ, trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Năm 2013, hai nước sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân gửi tới Nhà vua, Hoàng hậu và các thành viên Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà nhân dân Nhật Bản đã đạt được trong công cuộc tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần. Bộ trưởng Nguyễn Quân cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã liên tục dành cho Việt Nam nguồn ODA cao, tiếp tục giữ vị trí là nước viện trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam; bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Theo Bộ trưởng, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác một các toàn diện phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới./.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục