Nhật, Đức nhất trí hợp tác xoa dịu khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida và người đồng cấp Đức Steinmeier đã nhất trí hợp tác để xoa dịu khủng hoảng ở Ukraine một cách hòa bình.
Nhật, Đức nhất trí hợp tác xoa dịu khủng hoảng Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida gặp Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, tháng 2/2014 ở Munich, Đức. (Nguồn: Getty Images)

Theo Kyodo, ngày 12/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã nhất trí hợp tác để xoa dịu khủng hoảng ở Ukraine một cách hòa bình.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Đức bên lề hội nghị bộ trưởng về giải trừ hạt nhân ở Hiroshima, Ngoại trưởng Kishida cho biết hai bên đã đồng tình rằng "việc Nga sáp nhập Crimea là vi phạm luật pháp quốc tế" và việc hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực là ưu tiên hàng đầu.

Cũng theo Ngoại trưởng Kishida, Ngoại trưởng Steinmeier mời ông thăm Đức và ông đã nhận lời mời này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục