Nhật gia hạn giam thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

Ngày 19/9, cơ quan công tố Nhật Bản được cho phép gia hạn giam giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc thêm 10 ngày nữa.
Tòa án Thành phố Ishigak thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, ngày 19/9 một lần nữa đã cho phép cơ quan công tố nước này gia hạn giam giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, ông Chiêm Kỳ Hùng, thêm 10 ngày.

Trước đó, Tòa án Ishigaki đã chấp thuận kéo dài thời hạn giam giữ thêm 10 ngày, từ ngày 10-19/9, theo đề nghị của bên công tố.

Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo cho biết 14 thủy thủ khác trên tàu đã trở về Trung Quốc vào ngày 13/9 sau khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) tiến hành thẩm vấn họ trên boong tàu trên cơ sở tự nguyện trong thời gian tàu này neo đậu tại cảng Ishigaki.

Phản ứng trước việc Tòa án Ishigaki gia hạn giam giữ thuyền trưởng tàu cá, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cùng ngày cho biết quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo sẽ bị tổn hại nghiêm trọng vì động thái này của phía Nhật Bản và cảnh báo sẽ tiến hành "những biện pháp đáp trả mạnh mẽ."

Tân Hoa xã dẫn lời ông Mã cho biết: "Chúng tôi yêu cầu phía Nhật Bản lập tức thả thuyền trưởng người Trung Quốc vô điều kiện. Trung Quốc sẽ tiến hành những biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu phía Nhật Bản vẫn khăng khăng quan điểm và nhân đôi sai lầm của mình."

Trước đó, Trung Quốc đã hoãn các cuộc giao lưu song phương cấp tỉnh và cấp bộ. Bắc Kinh cũng ngừng liên lạc với Tokyo liên quan đến những vấn đề tăng cường các chuyến bay dân sự và mở rộng các quyền lợi hàng không giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao nước này, số lượng khách du lịch Trung Quốc đi Nhật Bản đã giảm đáng kể sau sự kiện trên.

Thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng, 41 tuổi, bị JCG bắt giữ hôm 8/9 với cáo buộc "cản trở người thi hành công vụ" sau khi ông này bị phía Nhật Bản cho là đã cố ý húc vào tàu tuần tra của JCG gần quần đảo tranh chấp Senkaku, mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trên biển Hoa Đông./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục