Nhật - Hàn sắp tổ chức đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng

Đây sẽ là cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye lên nhậm chức.
Nhật - Hàn sắp tổ chức đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yong và người đồng cấp Nhật Bản Akitaka Saiki (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc "đối thoại chiến lược" cấp thứ trưởng lần thứ 13 vào giữa tuần này tại thủ đô Tokyo.

Đây sẽ là cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye lên nhậm chức tháng 2 năm ngoái.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Akitaka Saiki sẽ có cuộc tiếp xúc với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Cho Tae Yong vào ngày 1/10 tới để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm như chương trình hạt nhân của Triều Tiên, vấn đề bắt cóc và tên lửa.

Giới chức Tokyo hy vọng cuộc đối thoại sẽ mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới tại Bắc Kinh.

Kể từ khi trở lại nắm quyền từ tháng 12/2012, Thủ tướng Abe chưa từng có cuộc đàm phán trực tiếp song phương nào với Tổng thống Park Geun Hye trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng do những tranh chấp về lãnh thổ và vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị binh sỹ Nhật Bản bắt làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cơ thế đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được khởi động từ tháng 10/2005 trong nỗ lực đặt mọi cuộc thảo luận về quan hệ song phương, khu vực và quốc tế vào một khuôn khổ hợp tác lớn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục