Tới dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, Tổng Giám đốc Cơ quanNăng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano và đại diện 32 quốc gia, trongđó có sự xuất hiện lần đầu tiên của đại diện hai cường quốc sở hữu vũ khí hạtnhân là Anh và Pháp.
Đại diện của Mỹ không tham dự lễ kỷ niệm này, mặc dù đãtham dự lễ kỷ niệm tại thành phố Hiroshima ngày 6/8 vừa qua.
Những người tham dự đã mặc niệm vào đúng 11 giờ 2 phút (giờ địa phương),thời điểm quả bom hạt nhân nổ ở thành phố Nagasaki 65 năm trước, làm chết khoảng74.000 người dân thành phố này.
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thị trưởng thành phố Nagasaki Tomihisa Tauekêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân không gây trở ngại cho các nỗ lực củacộng đồng quốc tế loại bỏ thứ vũ khí hủy diệt này. Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽviệc thực hiện một hiệp ước quốc tế mới cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân.
Thị trưởng Taue cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản giữ vai trò chỉ đạo trongviệc loại trừ vũ khí hạt nhân và ban hành thành luật ba nguyên tắc phi hạt nhânhiện được xem là chính sách quốc gia gồm cấm sở hữu, sản xuất và đưa vũ khí hạtnhân vào lãnh thổ Nhật Bản.
Ông cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản gần đây tiến hành đàm phán về hiệpđịnh hợp tác hạt nhân với Ấn Độ, một nước chưa tham gia Hiệp ước không phổ biếnhạt nhân (NPT), là một hành động sai lầm nghiêm trọng khi một nước hứng chịu hậuquả bom hạt nhân lại làm suy yếu khuôn khổ của NPT.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Naoto Kan khẳng định Nhật Bản tuân thủ banguyên tắc phi hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản, với tư cách là quốc giaduy nhất phải hứng chịu bom nguyên tử, có trách nhiệm đạo đức phải đi đầu trongcác nỗ lực thực hiện một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Đại diện cho các nạn nhân của vụ ném bom năm 1945, ông Yasunobu Uchida, 81tuổi, kêu gọi Chính phủ Nhật Bản rời bỏ “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ, tôn trọng vàtuân thủ các nguyên tắc phi hạt nhân./.