Trước thông tin Tokyo cân nhắc điều chỉnh chính sách hạt nhân, hai thành phố Nagasaki, Hiroshima từng chịu thảm họa bom nguyên tử đã lên tiếng yêu cầu chính phủ tôn trọng cam kết phi hạt nhân lâu nay.
Ukraine đề xuất triển khai các hệ thống tên lửa răn đe trên lãnh thổ của mình để buộc Nga phải đàm phán hòa bình hoặc phá hủy các cơ sở quân sự của Nga nếu đàm phán bị khước từ.
Mỹ và Anh hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động gây căng thẳng, trở lại vòng đàm phán và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ gây nhiều thương vong tại cảng Beirut năm 2020 đã bị đình trệ từ tháng 12/2021 khi các chính trị gia bị thẩm phán Tarek Bitar gọi ra tòa làm đơn khiếu nại ông.
Tại hội nghị của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ nhấn mạnh việc không nên sử dụng vũ khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc hạt nhân tăng cường tính minh bạch trong kho vũ khí của họ.
Nga tuyên bố trong trường hợp Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở Biển Baltic nhằn khôi phục cân bằng quân sự tại khu vực này.
Tín hiệu kinh tế tích cực và tiến triển trong tiêm vaccine tạo đà thuận lợi cho Tổng thống Biden, nhưng các thách thức như quan hệ với Trung Quốc, Nga..., sẽ tiếp tục tạo sức ép với chính quyền Mỹ.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thống nhất với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng cường quan hệ đồng minh và phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chung.
Hàn Quốc có kế hoạch thông qua ARF và các hội nghị liên quan nhằm tái khẳng định cam kết đối với tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng trở lại đàm phán.
Mặc dù Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy các giải pháp, song Triều Tiên đã chặn tất cả các đường dây liên lạc giữa hai bên, thậm chí còn đánh sập tòa nhà Văn phòng liên lạc liên Triều ở Kaesong.
Thủ tướng Canada cho rằng nếu như không có căng thẳng, nếu như những căng thẳng tại trung Đông không leo thang, những người Canada có mặt trên máy bay đã có thể trở về nhà cùng gia đình họ.
Ngày 18/12, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại về an ninh, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên vẫn bế tắc và chưa có lối thoát.
Hồi đầu tháng 10, Pháp đã phối hợp với các thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố chỉ trích vụ bắn thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.
Tại buổi tiếp đón các đại sứ nước ngoài ở Hàn Quốc, Tổng Thống Moon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ và hợp tác từ cộng đồng quốc tế cho nỗ lực phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò của Seoul trong việc trợ giúp phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa, sau khi cuộc thương lượng cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên đổ vỡ hồi đầu tháng 10.
Lời kêu gọi được lãnh đạo Quốc hội Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh gia tăng sự không chắc chắn về triển vọng đàm phán cấp độ chuyên gia giữa Mỹ và Triều Tiên về giải trừ hạt nhân.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 7/10 cho biết, Seoul và Washington sẽ tìm kiếm các biện pháp duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng sau sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán mới đây.
Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Myong-gil ngày 7/10 tuyên bố, việc nước này và Mỹ có tiến tới tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân bổ sung hay không phụ thuộc vào Mỹ.
Các nhà phân tích nhận định Triều Tiên dường như ở thế cửa trên trong cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với Mỹ thông qua việc nhắc lại những đề nghị thiết yếu lâu nay đối với an ninh và kinh tế.