Nhật lập đường dây nóng về sử dụng ODA

Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa thiết lập một đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố cáo việc sử dụng viện trợ Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) sai mục đích tại các nước nhận viện trợ, kể cả hành vi hối lộ và tham nhũng.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa thiết lập một đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố cáo việc sử dụng viện trợ Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) sai mục đích tại các nước nhận viện trợ, kể cả hành vi hối lộ và tham nhũng.

Báo Yomiuri cho biết sau khi nhận được phản ánh, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ đề nghị nước liên quan cung cấp thông tin xác thực, và sẽ thông báo cho các cơ quan pháp luật nếu thấy cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục