Nhật muốn Australia giải thích về việc chọn nhà thầu đóng tàu ngầm

Nhật Bản muốn Australia giải thích lý do tại sao Canberra quyết định không chọn mẫu thiết kế của Tokyo cho hạm đội tàu ngầm mới mà thay vào đó lại chọn đề xuất của Tập đoàn DCNS (Pháp).
Nhật muốn Australia giải thích về việc chọn nhà thầu đóng tàu ngầm ảnh 1Tàu ngầm HMAS Onslow (trái) và tàu khu trục HMAS Vampire (phải) của hải quân Australia tại cảng Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Nhật Bản muốn Australia giải thích lý do tại sao Canberra quyết định không chọn mẫu thiết kế của Tokyo cho hạm đội tàu ngầm mới mà thay vào đó lại chọn đề xuất của Tập đoàn DCNS (Pháp).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho rằng "quyết định trên là vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi sẽ yêu cầu Australia giải thích tại sao họ không chọn thiết kế của chúng tôi."

Theo ông Nakatani, giới chức Australia hôm 25/4 đã thông báo với Nhật Bản về quyết định trên, song chỉ nói rằng thiết kế của Pháp là phù hợp nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục