Nhật phát triển tên lửa cỡ nhỏ để giảm chi phí

Nhật có kế hoạch phát triển một loại tên lửa nhỏ gồm 3 tầng, cao 24m, đường kính lớn nhất 2,5m, nhằm giảm đến 2/3 chi phí.
Trong tài khóa 2010, Bộ Khoa học-Công nghệ Nhật Bản (MOST) và Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) có kế hoạch phát triển một loại tên lửa nhỏ nhằm giảm đến 2/3 chi phí phóng vệ tinh.

Nhật báo Nikkei ngày 26/8 cho biết loại tên lửa mới này gồm 3 tầng, cao 24m, đường kính lớn nhất 2,5m, chỉ bằng một nửa kích thước của tên lửa H-IIA mà Nhật Bản hiện đang sử dụng để phóng vệ tinh. Tên lửa loại mới sử dụng nhiên liệu rắn và có thể mang theo vệ tinh tải trọng 1,2 tấn.

Với việc giảm kích thước và trọng tải, chi phí phóng vệ tinh bằng tên lửa mới dự kiến sẽ chỉ khoảng 3 tỷ yen, bằng 1/3 so với chi phí phóng vệ tinh bằng tên lửa H-IIA.

Những ưu điểm trên sẽ khiến loại tên lửa mới thực sự lý tưởng cho việc phóng vệ tinh cỡ nhỏ hoặc trung bình. Ước tính, chi phí phát triển loại tên lửa mới khoảng 20 tỷ yen, trong đó một phần sẽ được lấy từ ngân sách tài khóa 2010.

Dự kiến, loại tên lửa mới sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2012, thời gian đầu có thể dùng để phóng các vệ tinh nghiên cứu vũ trụ và thám hiểm Hệ Mặt trời. Các nhà chế tạo hy vọng tên lửa này cũng sẽ được sử dụng để phóng các vệ tinh trinh thám nhằm giám sát bề mặt trái đất sau động đất và cháy rừng.

Theo kế hoạch, vào năm 2020, tên lửa này có thể sẽ mang một phương tiện đổ bộ để thực hiện dự án thám hiểm mặt trăng của Nhật Bản.

Ngoài MOST và JAXA, Công ty Không gian Vũ trụ IHI cũng sẽ tham gia phát triển loại tên lửa mới này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục