Nhật soạn hướng dẫn tái khởi động lò phản ứng

Thủ tướng Nhật chỉ thị cho các bộ trưởng soạn thảo một bộ quy tắc mới để hướng dẫn cho việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã chỉ thị cho các bộ trưởng phụ trách việc giám sát các nhà máy điện hạt nhân soạn thảo một bộ quy tắc mới để hướng dẫn cho việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân đang tạm ngừng hoạt động sau các cuộc kiểm tra định kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện hôm 6/7, Thủ tướng Kan nói với bộ quy tắc hiện nay, Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Quốc gia (NISA) và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) có thể đưa ra phán quyết về việc liệu có nên cho phép một lò phản ứng tái khởi động sau các cuộc kiểm tra định kỳ hay không.

Tuy nhiên, Thủ tướng Kan cho rằng người dân không còn tin tưởng vào hệ thống này. Vì vậy, ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng METI Banri Kaieda và Bộ trưởng phụ trách công tác xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima, ông Goshi Hosono, soạn thảo các quy định mới để xem xét việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân và cho phép các lò phản ứng này tiếp tục hoạt động.

Theo Thủ tướng Kan, các quy tắc mới sẽ bao gồm cái gọi là “kiểm tra tình trạng căng thẳng” mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ủng hộ nhằm thuyết phục người dân.

Khi được hỏi liệu chính phủ sẽ rút lại đề nghị tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Genkai, Thủ tướng Kan nói việc tái khởi động nhà máy này cần được quyết định theo bộ quy tắc mới nếu các đánh giá trong bộ quy tắc hiện nay vẫn chưa đầy đủ.

Thủ tướng Kan cũng nói bóng gió rằng ông sẽ không đưa ra quyết định vội vàng về việc tái khởi động nhà máy đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục