Nhật thông qua ngân sách kỷ lục 1.000 tỷ USD

Thủ tướng Hatoyama thông qua 1.000 tỷ USD cho tài khóa 2010 và khẳng định đây là khoản ngân sách nhằm bảo vệ cuộc sống người dân.
Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama ngày 25/12 đã thông qua khoản ngân sách chưa từng có trong lịch sử, trị giá 92.300 tỷ yen (tương đương 1.000 tỷ USD) cho tài khóa 2010.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Tokyo, Thủ tướng Hatoyama khẳng định đây là khoản ngân sách nhằm bảo vệ cuộc sống người dân. Ông cho biết tuy chính phủ không đạt được mọi cam kết đã đưa ra, song Đảng Dân chủ Tự do (DPJ) cầm quyền đã nỗ lực tối đa.

Kết quả này được cho là phù hợp với mục tiêu mà Thủ tướng Hatoyama đặt ra nhằm giải quyết vấn đề này trong năm nay. Tuy nhiên, quy mô của ngân sách tổng thể thực tế đã lớn hơn so với mong đợi của Thủ tướng bất chấp chủ trương cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí mà ông đề ra.

Nguồn thu cho ngân sách trên sẽ là các khoản vay nợ mới và các loại hình lợi nhuận phi thuế trong bối cảnh kinh tế ảm đạm khiến Chính phủ Nhật Bản dự kiến chỉ thu được 37.400 tỷ yen (tương đương 409 tỷ USD) tiền thuế, mức thấp nhất trong vòng 25 năm trở lại đây.

Để tăng nguồn cung ngân sách cho tài khóa 2010, cùng ngày, Nội các Nhật Bản cũng đã thông qua kế hoạch triển khai các đợt phát hành trái phiếu trị giá hơn 162.000 tỷ yen từ nay đến tháng 3/2011.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết sau khi hoàn tất kế hoạch này, tổng số dư trái phiếu chính phủ sẽ là khoảng 637.000 tỷ yen, tăng so với con số dự kiến 600.000 tỷ yen đến tháng 3/2010.

Như vậy, tính đến hết tháng 3/2011, tổng dư nợ của chính phủ trung ương và địa phương ở Nhật Bản được cho là sẽ đạt mức kỷ lục 862.000 tỷ yên, chiếm 181% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục