Nhật tìm kiếm các nguyên liệu thay thế đất hiếm

Nhật sẽ thành lập bốn trung tâm nghiên cứu phát triển các nguyên vật liệu tốt hơn so với các kim loại đất hiếm đang sử dụng hiện nay.
Trong tài khóa 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ thành lập bốn trung tâm nghiên cứu phát triển các nguyên vật liệu có tính năng tốt hơn so với các kim loại đất hiếm đang được sử dụng hiện nay.

Với sự tham gia của các chuyên gia ở các ngành, các học viện và khu vực tư nhân, các trung tâm này sẽ tập trung nghiên cứu các vật liệu để chế tạo nam châm, ắc quy, sản phẩm điện tử và chất xúc tác, đặc biệt là việc sản xuất nam châm vĩnh cửu mà không cần sử dụng kim loại đất hiếm dysprosium.

Bộ trên dự định sẽ sử dụng một phần ngân sách trong tài khóa 2012 để tài trợ cho các hoạt động nói trên trong 10 năm tới.

Hiện Trung Quốc đang chiếm lĩnh 90% sản lượng đất hiếm trên thế giới. Việc Bắc Kinh siết chặt quản lý hoạt động xuất khẩu đất hiếm đã buộc Nhật Bản và nhiều nước khác đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm các nguyên liệu thay thế kim loại này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục