Nhật-Triều nhất trí nâng cấp đối thoại song phương

Các đại diện của Nhật Bản và Triều Tiên đã nhất trí nâng cấp đối thoại song phương từ cấp chuyên viên lên cấp vụ trưởng.
Sau 3 ngày thảo luận tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 31/8, các đại diện của Nhật Bản và Triều Tiên đã nhất trí nâng cấp đối thoại song phương từ cấp chuyên viên lên cấp vụ trưởng.

Theo Kyodo, hai bên cũng nhất trí sẽ sớm nối lại các cuộc gặp song phương trong thời gian tới, có thể là tại Bắc Kinh, và đồng ý thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tokyo và Bình Nhưỡng có thể sẽ đưa vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc vào chương trình đối thoại, vì "Bình Nhưỡng thấu hiểu" sự quan tâm của Tôkyô trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề này. Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng trong cuộc đối thoại tới sẽ "thảo luận sâu" để việc giải quyết vấn đề này đạt được tiến triển.

Cuộc đối thoại tại Bắc Kinh trong các ngày 29-31/8 là cuộc đối thoại liên chính phủ đầu tiên giữa Nhật Bản và Triều Tiên sau 4 năm bị gián đoạn. Đây được coi là cuộc tham vấn sơ bộ nhằm tiến tới các cuộc gặp chính thức giữa hai nước.

Phái đoàn Nhật Bản do Trưởng phòng Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao, ông Keiichi Ono đứng đầu và đại diện phía Triều Tiên là ông Ryu Song Il, quan chức phụ trách vấn đề quan hệ với Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Cuộc gặp kéo dài hơn một ngày so với dự kiến, vì hai bên đều có nhu cầu thảo luận thêm nhiều vấn đề.

Hồi đầu tháng Tám, các Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận, theo đó Bình Nhưỡng cho phép tìm kiếm và trao trả hài cốt những người Nhật Bản đã chết tại miền Bắc Bán đảo Triều Tiên trong Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng như trong quãng thời gian nhiều biến động sau đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục