5 năm nay, Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn không có cách nào để đòi lại được khu đất hiện đang do một đơn vị khác quản lý, nhưng vẫn phải trả tiền thuê đất hàng năm.
Tổng Giám đốc PetroVietnam khẳng định việc tiếp nhận làm chủ đầu tư các dự án điện Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao mà Chính phủ và Thủ tướng giao phó.
Theo đại diện Bộ Công Thương, số nhà máy xấp xỉ mực nước chết tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành.
Trong 4 tháng, tổng doanh thu của PVN ước đạt 262,2 nghìn tỷ đồng vượt 21% kế hoạch; Nộp ngân sách toàn tập đoàn (không bao gồm nhà máy Nghi Sơn-NSRP) ước đạt 36,6 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch.
Sáng 27/4, tại Thái Thụy, Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và đến thăm, kiểm tra hiện trạng và tiến độ thi công khu công nghiệp Liên Hà Thái.
Theo cập nhật mới nhất, đến thời điểm này, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã đạt tiến độ tổng thể 98,68%, phấn đấu đưa cả hai tổ máy vận hành thương mại vào ngày 1/5 tới.
Tính đến ngày 13/2, dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đã đạt 98,27% tiến độ tổng thể; 606 chuyên gia, kỹ sư và công nhân vận hành đang nỗ lực hoàn thiện các điều kiện để vận hành thương mại trong quý 1.
Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đang phải hoàn thiện công tác xây dựng, đồng thời tổ chức công tác chạy thử đối với các tổ máy, khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thương mại vào cuối năm 2022.
Với tổng công suất 1.200 MW của 2 tổ máy, khi đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có thể bổ sung cho hệ thống điện quốc gia hơn 7,2 tỷ kWh điện thương phẩm/năm.
Theo đại diện PetroVietnam, mặc dù dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 còn nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành dự án đúng cam kết.
Theo đại diện PVN, trong 4 tháng, nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 41,8 nghìn tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch 4 tháng, đạt 65% kế hoạch cả năm 2022 và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021.
Đến ngày 7/5, tiến độ tổng thể của Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đạt 92,37%; công tác mua sắm hoàn thành khoảng 97,32%; công tác chạy thử hoàn thành khoảng 40%.
Trong quý 1, tổng doanh thu của PetroVietnam ước đạt 197,12 nghìn tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch quý, cùng đó nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 29,31 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch quý.
Thủ tướng nêu rõ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm độc lập, tự chủ và cân đối về năng lượng, không phụ thuộc vào bên ngoài, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an sinh xã hội…
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh sắp tới tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa dự án, trước mắt là phát điện bằng dầu tổ máy số 1 vào ngày 30/4 tới, phát điện bằng than ngày 16/6.
Năm 2021, tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 2,2 lần so với năm 2020.