Nhiệt độ xuống thấp, hàng trăm con trâu bò ở Nghệ An chết rét

Tại tỉnh Nghệ An, riêng tại huyện Quế Phong, giá rét xảy ra cùng với mưa to trong những ngày qua đã khiến khoảng 172 con trâu, bò, bê, nghé trên địa bàn bị chết.
Nhiệt độ xuống thấp, hàng trăm con trâu bò ở Nghệ An chết rét ảnh 1Huyện Quế Phong (Nghệ An) đã thành lập các tổ tuyên truyền, phân công cán bộ cán bộ phụ trách thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống rét cho gia súc. (Ảnh: TTXVN)

Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An như: Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông nhiệt độ giảm sâu từ 3-5 độ C. Do thời tiết quá lạnh, mặc dù, người dân đã tìm cách ủ ấm nhưng vẫn khiến cho hàng trăm con trâu, bò của người dân bị chết rét.

Theo ông Phan Trọng Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong cho biết, do giá rét xảy ra cùng với mưa to trong những ngày qua khiến khoảng 172 con trâu, bò, bê, nghé trên địa bàn bị chết. Nhiều nhất là ở xã Tri Lễ có tới 42 con, Nậm Nhóng 56 con trâu, bò, bê, nghé bị chết.

Trước đó, huyện Quế Phong cùng các xã đã có các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo cho bà con về phòng chống đói rét đối với đàn đại gia súc, tuy nhiên do đây là các xã vùng cao, vùng biên giới, người dân chủ yếu chăn nuôi trên rừng khiến việc che chắn cho gia súc không đảm bảo nên số bị chết nhiều vẫn là bê, nghé.

Tương tự tại huyện Kỳ Sơn, cũng xảy ra tình trạng trâu chết hàng loạt với khoảng 90 con gồm các xã như Na Ngoi 20 con; Nậm Càn 9 con; Đoọc Mạy 9 con, Mường Ải 24 con; Chiêu Lưu 12 con; Nậm Cắn 15 con...

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, thông qua tuyên truyền của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân đã làm chuồng trại để chăn nuôi gia súc gia cầm, tuy nhiên một số hộ vẫn còn tận dụng lợi thế đồi cỏ để chăn thả gia súc.

[Nhiều giải pháp chống đói, rét cho gia súc các tỉnh miền núi phía Bắc]

Hai ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn xuống thấp, thậm chí có nhiều xã vùng cao sát biên giới nhiệt độ xuống 3 độ C, nhiều trâu bò thả rông trong rừng của người dân chưa kịp đưa về nuôi nhốt gần nhà ủ ấm đã bị chết rét.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết lạnh giá vẫn tiếp tục trong vài ngày tới, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của nhân dân; trong đó có chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là việc phòng chống đói rét đối với đàn đại gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các huyện miền núi cao.

Ngay trong sáng nay, ngoài việc tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng chống rét cho gia súc, gia cầm huyện Quế Phong đã thành lập các tổ tuyên truyền, phân công cán bộ cán bộ phụ trách thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống rét cho gia súc.

Cùng với đó, cán bộ khuyến nông xã đã đến từng hộ chăn nuôi tuyên truyền cách phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, phát bạt cho hộ chăn nuôi, “xắn tay áo” cùng các hộ che chắn chuồng trại để phòng, chống rét cho đàn trâu, bò.

“Trước đây huyện cũng đã ban hành văn bản kết hợp tuyên truyền cho người dân song do phong tục chăn nuôi trên rừng nên phòng tránh chưa hiệu quả. Khắc phục tình trạng đó, hiện nay, chúng tôi yêu cầu người dân đưa trâu bò về nơi tập kết, quây bạt, đốt lửa ấm, cho ăn đầy đủ để đàn gia súc trụ vững trong những ngày giá rét,” ông Dương Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong cho biết.

Tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ rơm khô, trồng cỏ chăn nuôi gia súc còn xây dựng mô hình làm chuồng trại chăn nuôi gia súc tập trung gần nơi trồng cỏ để thuận tiện cho việc chăn nuôi.

Hiện, các địa phương cũng chỉ đạo cán bộ trực tiếp về cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn đại gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân trước diễn biến bất thường của thời tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục