Nhiệt huyết Người dầu khí: Nét đẹp văn hoá PetroVietnam

Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát động và tổ chức hiến máu nhân đạo với hàng ngàn đơn vị máu được huy động vào ngân hàng máu quốc gia.
Nhiệt huyết Người dầu khí: Nét đẹp văn hoá PetroVietnam ảnh 1Đoàn viên thanh niên các đơn vị PV Power, PVChem, VPI, PVEP tham gia hiến máu tình nguyện tại Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) luôn chủ động, tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, vì cộng đồng… đó là bản sắc, nét đẹp văn hoá đáng quý của người Dầu khí. 

Cách đây 21 năm, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 hằng năm là “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, phong trào hiến máu nhân đạo đã được lan tỏa, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Là tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, PetroVietnam không chỉ có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như góp phần cân đối vĩ mô nền kinh tế; trong những năm qua, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát động và tổ chức hiến máu nhân đạo với hàng ngàn đơn vị máu được huy động vào ngân hàng máu quốc gia.

[Cổ phiếu dầu khí được “thắp sáng” theo giá dầu phục hồi mạnh mẽ]

Cụ thể, năm 2016, đã huy động được 2.488 đơn vị máu, năm 2017 là 3.734 đơn vị, năm 2018 là 3.715 đơn vị, năm 2019 là 3.082 đơn vị và năm 2020 là 3.287 đơn vị.

Những con số này đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm thông qua hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn của người dầu khí với cộng đồng-không chỉ nỗ lực vượt khó để “tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc” mà còn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình, đem lại cơ hội cho hàng vạn người bệnh trong cơn nguy kịch.

Những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh ở hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến lượng máu dự trữ phục vụ cho công tác cứu chữa bệnh trên toàn quốc, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trước thực tế đó, với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, từ cuối tháng 2/2021, Tổng giám đốc PetroVietnam đã triển khai hiến máu tình nguyện trong toàn Tập đoàn và giao cho Đoàn Tập đoàn khẩn trương thực hiện trong Tháng thanh niên với chủ đề “Nhiệt huyết Người Dầu khí.”

Nhiệt huyết Người dầu khí: Nét đẹp văn hoá PetroVietnam ảnh 2Đăng ký tham gia hiến máu tại Cụm Tây Nam Bộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 4/3, tại Lễ phát động chương trình hiến máu, Chủ tịch Hội đồng thành viên PetroVietnam Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh đây là hoạt động nhân đạo với trách nhiệm cộng đồng, thể hiện nét văn hoá của người Dầu khí.

Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Ông Hoàng Quốc Vượng kêu gọi toàn thể người lao động dầu khí, các đơn vị thành viên, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong Tập đoàn tích cực tham gia và tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện đảm bảo đầy đủ công tác phòng chống dịch trong tình hình hiện nay.

Chương trình “Nhiệt huyết người Dầu khí” được Đoàn Tập đoàn phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong Tập đoàn đồng loạt triển khai trong tháng 3 tại nhiều địa điểm trong cả nước: Hà Nội, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải phòng, Hậu Giang và Cà Mau.

Các điểm hiến máu được tổ chức tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống COVID-19 với nhiều khẩu hiệu giàu ý nghĩa, nhân văn. Chuỗi chương trình được mở đầu tại cơ quan Tập đoàn với sự tham gia đông đảo của lãnh đạo Tập đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động tại trụ sở Tập đoàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Tập đoàn, hàng loạt các chương trình hiến máu nhân đạo đã được các đơn vị thành viên của PetroVietnam tổ chức thực hiện với nhiều thông điệp giàu ý nghĩa, nhân văn như: “Nhiệt huyết người Dầu khí - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; “Nhiệt huyết người Dầu khí - Nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng”...

Qua 1 tháng triển khai, chương trình đã nhận được đơn đăng ký của hàng ngàn người lao động trong toàn Tập đoàn và tiếp nhận được 3.800 đơn vị máu. Đây là một kết quả tích cực đối với chương trình vì số lượng đơn vị máu được tiếp nhận trong 1 tháng đã cao hơn so với kết quả cả năm của 5 năm trở lại đây.

Tham gia hiến máu tình nguyện, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn Đỗ Anh Tuấn (người đã 8 lần tham gia hiến máu), chia sẻ, đó là việc làm truyền thống, thường xuyên của người lao động Dầu khí nói chung và đoàn viên, thanh niên dầu khí nói riêng; chúng tôi tham gia với tâm niệm những giọt máu nhỏ nhoi của mình sẽ cứu được một ai đó trong cơn nguy kịch.

Chia sẻ tại buổi hiến máu khu vực phía Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên PVFCCo Vũ Thị Thanh Hương cho biết: “Vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì qua đó thể hiện được tình cảm, nhiệt huyết của người dầu khí, lan tỏa tinh thần người dầu khí qua bản sắc văn hóa trách nhiệm, sẻ chia vốn là nét đẹp văn hóa PetroVietnam.”

Với tinh thần đó, Chương trình “Nhiệt huyết Người Dầu khí” sẽ tiếp tục lan tỏa, thu hút nhiều hơn nữa người lao động Dầu khí tham gia trong thời gian tới và sẽ tô đậm hơn nét đẹp văn hoá PetroVietnam, thiết thực tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngành Dầu khí Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục