Nhiều công ty công nghệ của Trung Quốc vẫn hoạt động giữa tâm dịch

Người phát ngôn của Huawei cho biết phần lớn hoạt động sản xuất diễn ra ở thành phố Đông Hoản thuộc tỉnh Quảng Đông.
Nhiều công ty công nghệ của Trung Quốc vẫn hoạt động giữa tâm dịch ảnh 1Biểu tượng của Huawei tại văn phòng của tâp đoàn Huawei ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiều công ty công nghệ của Trung Quốc vẫn đang duy trì hoạt động sản xuất, dù chính phủ đã kêu gọi các nhà máy ở nhiều tỉnh thành tạm ngừng hoạt động, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (2019-nCoV).

“Gã khổng lồ” viễn thông Huawei Technologies Co Ltd của Trung Quốc ngày 3/2 cho biết đã nối lại hoạt động sản xuất theo quyền miễn trừ đặc biệt cho phép một số ngành công nghiệp quan trọng nhất định được duy trì hoạt động, bất chấp lời kêu gọi ngừng tất cả hoạt động ở nhiều tỉnh thành của chính phủ.

Người phát ngôn của Huawei cho biết phần lớn hoạt động sản xuất diễn ra ở thành phố Đông Hoản thuộc tỉnh Quảng Đông.

Nhiều công ty khác cũng duy trì hoạt động sản xuất xuyên Tết Nguyên đán, dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chú trọng đặc biệt đến chuỗi cung ứng công nghệ trong nước.

[Samsung Electronics tạm đóng cửa hàng lớn nhất ở Trung Quốc do nCov]

Công ty Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC), một nhà sản xuất chip nhớ ở Vũ Hán, nơi khởi nguồn dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới, ngày 3/2 xác nhận vẫn chưa dừng hoạt động sản xuất.

Người phát ngôn của công ty này cho hay chưa có công nhân nào của nhà máy bị xác nhận nhiễm virus corona mới và công ty đã thực hiện nhiều biện pháp cách ly để đảm bảo an toàn cho công nhân.

Trong khi đó, tập đoàn sản xuất các sản phẩm bán dẫn Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) cũng duy trì hoạt động sản xuất xuyên Tết Nguyên đán.

Tập đoàn này cho biết đã thành lập một tổ công tác trước Tết Nguyên đán để đảm bảo các nhà máy có thể tiếp tục hoạt động, đồng thời bảo vệ sự an toàn của công nhân và tuân thủ các quy định của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.