Nhiều công ty Nhật Bản không muốn từ bỏ thị trường Nga

Theo Teikoku Databank, cho tới nay, mới có 74 công ty, chiếm khoảng 40% trong tổng số 168 công ty niêm yết của Nhật Bản đang hoạt động ở Nga, thông báo rời bỏ thị trường này.
Nhiều công ty Nhật Bản không muốn từ bỏ thị trường Nga ảnh 1Người dân xếp hàng mua sắm tại cửa hàng Uniqlo ở Nga. (Nguồn: Reuters)

Kết quả điều tra mới nhất của hãng Teikoku Databank Ltd. cho thấy không có công ty Nhật Bản nào thông báo đỉnh chỉ hoặc ngừng hoạt động ở Nga trong thời gian từ ngày 23/6 đến 22/7.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022 - thời điểm Teikoku Databank bắt đầu điều tra về vấn đề này sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, không có công ty nào của Nhật Bản đưa ra thông báo như vậy.

Theo Teikoku Databank, cho tới nay, mới có 74 công ty, chiếm khoảng 40% trong tổng số 168 công ty niêm yết của Nhật Bản đang hoạt động ở Nga, thông báo rời bỏ thị trường này.

[Các công ty Nhật Bản gặp khó do căng thẳng Nga-Ukraine]

Trong số đó, có 34 công ty cho biết họ sẽ tạm ngừng các giao dịch, bao gồm việc nhận đặt hàng và giao hàng; 14 công ty thông báo tạm ngừng sản xuất cho thị trường Nga; 10 công ty sẽ tạm ngừng hoạt động bán hàng; và 5 công ty công bố rút khỏi thị trường Nga.

Teikoku Databank cho biết các khó khăn trong quá trình tìm kiếm các nhà cung cấp kim loại khí và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) khiến nhiều công ty Nhật Bản gặp khó khăn trong việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga.

Trước đó, trong cuộc thăm dò do Teikoku Databank thực hiện vào giữa tháng Tư, có tới 60 trong tổng số 168 công ty niêm yết của Nhật Bản đang làm ăn tại Nga đã quyết định rút khỏi hoặc tạm ngừng hoạt động tại nước láng giềng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục