Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra bên lề AMM-43

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43.
Chiều 15/7 tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết sẽ có nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43), các hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng, Diễn đàn An ninh khu vực ARF-17.

Nổi bật là triển lãm ảnh "Việt Nam-ASEAN: Dấu ấn 15 năm" do Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức từ ngày 19-23/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình và tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào chiều 7/8, nhân kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Ngày 19/7, Ủy ban Quốc gia về ASEAN và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi "Cộng đồng ASEAN đoàn kết và thịnh vượng."

Sau 5 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thính giả trong và ngoài nước, với hàng chục nghìn tin nhắn, bài thi tham dự.

Tiếp đó, Ngày ẩm thực ASEAN trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam-ASEAN (28/7-8/8) sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 8/8, nhằm hưởng ứng Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, kỷ niệm 43 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2010) và 15 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2010).

Cũng tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Phương Nga cho biết đến nay đã có hơn 700 phóng viên trong nước và nước ngoài (hơn 300 phóng viên trong nước, hơn 400 phóng viên nước ngoài) đăng ký tham gia Hội nghị AMM-43, các hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng, ARF-17.

Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ các hội nghị này được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bắt đầu hoạt động từ ngày 16-23/7, được trang bị đầy đủ các đường nối mạng Internet, điện thoại, fax.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục