Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi một người dân là yếu tố quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 1Nhiều người dân vẫn quên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 2Nhiều người dân còn chủ quan không đeo khẩu trang đảm bảo công tác phòng, chống dịch (ảnh chụp tại đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 3Khu vực quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng) hạn chế người dân vào tập thể dục. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 4Một số người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 5Một số người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 6Khu vực quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng) hạn chế người dân vào tập thể dục. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 7Một số người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 8Một bộ phận người dân thủ đô đang có biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, xem nhẹ việc tuân thủ 5K của Bộ Y tế: không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách, vẫn tụ tập đông người nơi công cộng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 9Một số người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan, lơ là trong chống dịch ảnh 10Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi một người dân là yếu tố quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục