Nhiều nơi ở Ấn Độ báo động nguy cơ khủng bố

Thủ đô New Dehli, Kolkata, Trung tâm tài chính Mumbai đã được đặt trong tình trạng báo động, do có thông tin về nguy cơ khủng bố.
Thủ đô New Dehli, thành phố Kolkata, Trung tâm tài chính Mumbai và bang Gujarat của Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi có thông tin tình báo cho biết các phần tử khủng bố do Taliban huấn luyện đã thâm nhập những địa điểm trên để chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quan trọng.

Trong những cơ sở đó có sàn giao dịch chứng khoán Mumbai, Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Bhaba, các cơ sở quốc phòng và nhiều địa điểm khác.

Lãnh sứ quán Mỹ tại Kolkata cũng được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp với sự tham gia của Bộ trưởng Nội vụ P.Chidambaran, Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee, Bộ trưởng Quốc phòng A.K.Antony và nhiều quan chức cấp cao khác để xem xét tình hình và thảo luận biện pháp đối phó.

Trước đó, Ấn Độ cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với các cơ sở hạt nhân trên toàn quốc do lo ngại các phần tử khủng bố có thể tiến hành các vụ tấn công nhằm vào những mục tiêu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục