Nhiều nước châu Âu ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có dấu hiệu lây lan mạnh trở lại tại nhiều nước châu Âu như Nga, Ukraine, Bulgaria,... khi số ca nhiễm mới hằng ngày cao chưa từng thấy.
Nhiều nước châu Âu ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất ảnh 1Người dân Nga giữa dịch COVID-19. (Ảnh: El Balad)

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có dấu hiệu lây lan mạnh trở lại tại nhiều nước châu Âu như Nga, Ukraine, Bulgaria,... khi số ca nhiễm mới hằng ngày cao chưa từng thấy.

Nga ngày 9/10 ghi nhận có thêm 12.126 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Tính đến nay, Nga ghi nhận tổng cộng 1.272.238 ca mắc COVID-19 và 22.257 ca tử vong.

Cùng ngày, Ukraine ghi nhận 5.804 ca nhiễm mới, cao chưa từng thấy và vượt số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất trước đó là 5.397 ca ghi nhận ngày 8/10. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Ukraine ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát. Ukraine đã ghi nhận tổng cộng 250.538 ca mắc COVID-19, trong đó 4.779 ca tử vong. Diễn biến dịch bệnh hiện nay đã buộc Chính phủ nước này gia hạn các biện pháp phong tỏa cho đến cuối tháng 10.

Với 5.394 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua, CH Séc cũng ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày liên tục tăng trong 3 ngày qua, trong bối cảnh quốc gia châu Âu này tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Bộ Y tế Séc ngày 9/10 cho biết đến nay nước này đã có tổng cộng 100.757 người mắc COVID-19 và 869 người tử vong do dịch bệnh này.

[Ukraine, Séc, Bulgaria ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày]

Tại Bulgaria, nước này cũng trải qua ngày thứ 3 có số ca mắc COVID-19 tăng liên tục. Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Âu này ghi nhận 516 ca nhiễm mới, tăng so với 437 ca và 436 ca của hai ngày trước đó. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Bulgaria hồi tháng 3. Đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 23.259 ca mắc COVID-19 với 880 ca tử vong. Tại thời điểm đỉnh dịch hồi tháng 7, Bulgaria ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất là 330 ca.

Ba Lan ngày 9/10 cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong 24 giờ qua, 4.739 ca. Ba Lan thông báo từ ngày 10/10 thực hiện quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc, tại tất cả các địa điểm công cộng cũng như các trung tâm, tòa nhà thương mại trên cả nước. Song song với quy định này, một số biện pháp khác như hạn chế giờ mở cửa các quán bar, nhà hàng, quán cafe. Riêng các sự kiện thể thao chỉ duy trì ở mức 25% công suất bình thường. Lễ cưới và các sự kiện gia đình cũng hạn chế tối đa số người ở mức 75 người.

Trước làn sóng dịch bệnh gia tăng, nhiều nước khác ở châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp cũng đã tăng cường biện pháp hạn chế đề phòng nguy cơ dịch bệnh lây lan mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục