Nhiều sản phẩm đột phá tại triển lãm điện tử tiêu dùng

Các hãng công nghệ đã đồng loạt trình làng những sản phẩm mới nhất tại Triển lãm quốc tế về hàng điện tử tiêu dùng CES 2014.

Triển lãm quốc tế về hàng điện tử tiêu dùng CES 2014 ngày 7/1 đã chính thức khai mạc tại thành phố Las Vegas, Mỹ, thu hút sự chú ý của hàng nghìn khách tham quan, những người có niềm đam mê với các xu hướng công nghệ mới nhất.

Trong ngày đầu tiên của triển lãm kéo dài 4 ngày, các hãng công nghệ đã đồng loạt trình làng những sản phẩm mới nhất nhằm mở màn cho một năm 2014 hứa hẹn chứng kiến cuộc bùng nổ mạnh mẽ của ngành công nghệ.

Hoan nghênh khách tham quan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội điện tử tiêu dùng (CEA) Gary Shapiro khẳng định đây là nơi hội tụ tinh hoa của lĩnh vực công nghệ, là sân khấu ra mắt của những xu hướng mới nhất.

Đi đầu trong những xu hướng nổi bật của triển lãm CES 2014 được nhận định là TV Ultra HD (UHD) màn hình lớn với độ phân giải gấp 4 lần màn hình Full HD.

Theo ban tổ chức, có khoảng 75 mẫu TV UHD được tung ra trong cuộc cạnh tranh giữa các "đại gia" Samsung, LG và Sony, trong đó đặc biệt được chú ý là 2 mẫu UHD màn hình cong lớn nhất thế giới với kích thước 105 inch cũng như 2 mẫu UHD có thể tự bẻ cong của Samsung và LG.

Một điểm nhấn khác của CES 2014 là công nghệ in 3D, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi có tính nhảy vọt cho nền công nghệ thế giới.

Trong khi đó, lĩnh vực nhận được sự quan tâm nhất trong CES 2014 được nhận định là các thiết bị công nghệ thời trang hay còn gọi là các thiết bị đeo được (wearable) với sự ganh đua ráo riết của hàng loạt gã khổng lồ công nghệ như Sony, Samsung, LG, Intel ...

Mở đầu, LG, Pebble và Razer đã giới thiệu các “con cưng” của mình là những chiếc đồng hồ thông minh có thể theo dõi chuyển động, giấc ngủ và vị trí của người dùng, giống như một thiết bị đo sức khỏe bên cạnh các tính năng thông báo tin nhắn, e-mail. Loại sản phẩm này đang được đánh giá là công nghệ của tương lai.

Ngoài ra, các sản phẩm công nghệ máy tính bảng, điện thoại thông minh, các thiết bị thu phát, đồ gia dụng với những tính năng mới cũng là điểm dừng chân của không ít khách tham quan triển lãm.

Ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng là một trong những động lực phát triển của nền kinh tế toàn thế giới. CEA ước tính tổng doanh thu toàn cầu của các thiết bị điện tử tiêu dùng năm 2014 có thể đạt mức kỷ lục 1.050 tỷ USD.

Triển lãm CES 2014 đánh dấu sự tham gia của hơn 3.200 nhà sản xuất, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ tiêu dùng với khoảng 152.000 khách tham quan tới từ 150 quốc gia trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục