Nhiều trò chơi mới được giới thiệu ở Eurogamer Expo

Triển lãm trò chơi video và hàng điện tử Eurogamer Expo giới thiệu 70 trò chơi mới, trong đó có nhiều trò chơi trực tuyến nổi tiếng.
Eurogamer Expo 2013 (EE 2013) - một trong những triển lãm trò chơi video và hàng điện tử lớn nhất tại xứ sở sương mù khai mạc ngày 26/9 tại trung tâm triển lãm Earls Court ở thủ đô London của Anh.

Theo ban tổ chức, khách tham quan triển lãm sẽ có cơ hội tiếp cận các gian trưng bày với hai bảng điều khiển trò chơi điện tử thế hệ mới là Playstation 4 (PS4) do tập đoàn Sony Corporation của Nhật Bản sản xuất và Xbox One, sản phẩm mới của tập đoàn Microsoft (Mỹ).

Đến với triển lãm, những người quan tâm tới hàng điện tử còn có dịp tiếp cận với kính 3D thế hệ mới Oculus Rift. Ngoài ra, máy chơi điện tử Shield với màn hình 5 inch có độ phân giải cao, chạy hệ điều hành Android - "con đẻ" của tập đoàn Nvidia, cũng được "trình làng" tại triển lãm này.

Đặc biệt, triển lãm năm nay giới thiệu khoảng 70 trò chơi mới, trong đó có nhiều trò chơi trực tuyến như "The Elder Scrolls Online", "Battlefield 4", "Dark Souls 2", "Assassin's Creed 4: Black Flag."

Điểm mới lạ tại EE 2013 là vào ngày cuối cùng, khách tham quan sẽ được chơi thử các trò chơi tại các gian trưng bày của các tập đoàn điện tử nổi tiếng như Ubisoft, Nvidia, Sony.

Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra hơn 20 hội thảo với sự tham gia của các nhà sản xuất trò chơi video và các nhà cung cấp các dịch vụ trò chơi khác nhau.

Bên cạnh đó, theo truyền thống, trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra cuộc thi Cosplay (trò chơi hóa trang thành các nhân vật yêu thích). Đây được xem là "sàn diễn" để các tín đồ đam mê trò chơi điện tử thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình qua những bộ trang phục độc đáo. Ngoài ra, tại triển lãm, khách tham quan có cơ hội "tậu" cho mình những món quà lưu niệm liên quan tới ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Triển lãm kéo dài đến ngày 29/9 và dự kiến sẽ đón hơn 70.000 lượt khách tham quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục