Nhiều trường học ở Nhật đóng cửa vì cúm H1N1

Từ 16-22/8, có tới 77 nhà trẻ và trường học các cấp thuộc 8 tỉnh ở Nhật Bản đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần vì cúm A/H1N1.
Ngày 26/8, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết do bùng phát dịch cúm A/H1N1, từ ngày 16 đến 22/8, có tới 77 nhà trẻ và trường học các cấp thuộc 8 tỉnh ở nước này đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần.

Bộ trên nhận định phần lớn các trường học đã bị virus cúm A/H1N1 tấn công và cảnh báo các trường hợp nhiễm bệnh tại trường học có thể tăng sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Theo các số liệu thống kê của Bộ, chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 17 đến 23/8), các cơ quan y tế nước này đã phát hiện 794 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 theo nhóm (trong đó có 2 trường hợp tử vong), nâng tổng số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 theo nhóm lên 2.522 người, tăng 20% so với tuần trước.

Liên quan đến kế hoạch phòng chống cúm A/H1N1, Nhật Bản sẽ ưu tiên tiêm phòng vắcxin chống cúm chết người này cho phụ nữ mang thai, trẻ em và những người mắc bệnh kinh niên. Các quan chức ngành y tế nước này ước tính có khoảng 17 triệu người thuộc danh sách ưu tiên.

Phát biểu sau cuộc họp nội các thường kỳ, Bộ trưởng Lao động, Y tế và Phúc lợi Yoichi Masuzoe cho biết con số này đã chiếm gần hết tổng số lượng vắcxin mà các công ty dược của Nhật Bản sản xuất được. Việc phân phối vắcxin sẽ bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 10 tới.

Bộ trưởng Masuzoe cũng nhắc lại ý định nhập khẩu vắcxin chống cúm A/H1N1 của Chính phủ Nhật Bản để bù đắp sự thiết hụt vắcxin ở trong nước trong bối cảnh nhiều người lo ngại sẽ xảy ra dịch cúm A/H1N1 ở Nhật Bản trong các tháng còn lại của năm nay.

Ông cũng cho biết hiện Bộ Y tế Nhật Bản đang tìm nguồn kinh phí tài trợ cho chương trình tiêm vắcxin phòng chống cúm A/H1N1. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, người có thu nhập thấp sẽ không phải trả tiền cho việc tiềm phòng vắcxin.

Trong khi đó, tình hình dịch cúm A/H1N1 ở Australia vẫn diễn biến hết sức phức tạp trong bối cảnh số người tử vong do nhiễm cúm đã lên đến 138 người, cao nhất là bang New South Wales với 36 ca tử vong./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục