Nhiều vụ cướp xe máy vào ban đêm ở Thái Bình

Từ đầu tháng 6/2009 đến nay, một loạt vụ dùng vũ khí cướp xe máy vào ban đêm với những hành vi phạm tội rất manh động, trắng trợn và liều lĩnh đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Từ đầu tháng 6/2009 đến nay, một loạt vụ dùng vũ khí cướp xe máy vào ban đêm với những hành vi phạm tội rất manh động, trắng trợn và liều lĩnh đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Vào hồi 24 giờ ngày 6/6, trên tuyến quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng), anh Hà Minh Quang (sinh năm 1983), công nhân chi nhánh điện Quỳnh Phụ, đi xe máy từ Quỳnh Phụ đến ngã ba Đọ, huyện Đông Hưng, bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều ép.

Anh Quang điều khiển xe chạy, bọn chúng đuổi theo dùng kiếm chém. Anh Quang tiếp tục chạy về hướng thị trấn thì bị ngã xe. Khi anh Quang bỏ xe chạy vào làng, chúng tiếp tục đuổi theo. Anh Quang hô cướp, chúng đã quay lại cướp xe tẩu thoát.

23 giờ ngày 7/6, anh Nghiêm Văn Thắng (sinh 1987) ở xã Đông Giang (huyện Đông Hưng) đi xe máy đến nhà bạn gái ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy chơi. Khi về đến khu vực Cống Chéo giáp ranh giữa xã Thụy Hà - Thụy Liên, anh Thắng bị 6 đối tượng đi xe máy cùng chiều ép vào lề đường dùng kiếm chém sượt bả vai, bị thương nhẹ.

Anh Thắng bỏ xe chạy xuống cánh đồng, bọn chúng tiếp tục dùng kiếm, tuýp nước đuổi theo nhưng được một đoạn chúng quay lại cướp xe đi về phía Diêm Điền.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu được một vam phá khóa.

Ngoài ra, gần đây, một số vụ cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông cũng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Có thời điểm liên tục 4 đến 5 vụ xảy ra trong một tuần.

Loại tội phạm này khi gây án thường có 2 đối tượng, sử dụng phương tiện xe máy, hoạt động lưu động trên tuyến giao thông, trong các khu phố. Chúng thường nhằm vào những người tham gia giao thông mang túi hoặc đồ trang sức có giá trị.

Trước tình hình tội phạm cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn gần đây, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phòng PC 14 tăng cường lực lượng phối hợp với công an 2 huyện Đông Hưng và Thái Thụy tập trung truy tìm thủ phạm.

Công an tỉnh Thái Bình cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục