Nhóm bắt cóc ở Philippines dọa sát hại con tin

Các tay súng bộc tộc đang giam giữ 47 người bị bắt cóc ở đảo Mindanao đã đe dọa sát hại con tin nếu cảnh sát tiến hành giải cứu.
Ngày 11/12, các tay súng bộc tộc hiện đang giam giữ 47 người bị bắt cóc ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines, đã đe dọa sát hại các con tin nếu cảnh sát tiến hành nỗ lực giải cứu.

Thủ lĩnh nhóm bắt cóc thuộc thị tộc Manobos, Ondo Perez tuyên bố với nhà thương lượng Josefina Bajade của Chính phủ Philippines rằng "các con tin sẽ bị giết chết nếu cảnh sát tìm cách giải cứu họ".

Perez đặt điều kiện trong vòng một tuần cảnh sát phải đáp ứng các yêu cầu của nhóm bắt cóc, trong đó có việc hủy bỏ lệnh bắt 15 tay súng thuộc nhóm này. Ngoài ra, Perez cũng yêu cầu chính quyền giải giáp vũ khí một thị tộc đối địch với thị tộc Manobos trong một vụ tranh chấp đất đai.

Ngày 10/12, các tay súng trên đã tấn công một trường phổ thông ở thị trấn Prosperidad, bắt 75 người làm con tin. Mục đích vụ bắt cóc này nhằm ngăn chặn cảnh sát thực hiện lệnh bắt các thành viên một gia đình trong thị tộc Manobos liên quan vụ sát hại 4 thành viên một gia đình thù địch.

Với các nỗ lực thương lượng của chính quyền, nhóm bắt cóc đã thả một số con tin, ngày 10/12 thả 18 người, trong đó có 17 trẻ em, và đến sáng 11/12 thả tiếp 10 người, trong đó có 9 phụ nữ và một bé trai. 47 con tin còn lại chủ yếu là nông dân và người dân sống quanh ngôi trường bị tấn công.

Hiện ít nhất 400 cảnh sát và binh sĩ quân đội đang được triển khai quanh khu vực xảy ra vụ bắt cóc và sẵn sàng tấn công khi được lệnh.

Các vụ bắt cóc hàng loạt, hành quyết và thảm sát xảy ra liên tiếp ở miền Nam Philippines thời gian gần đây, nghiêm trọng nhất là vụ thảm sát 57 con tin ở tỉnh Maguindanao, hồi tháng trước. Tối 10/12, các tay súng đã bắt cóc một giáo sư đại học ở đảo Basilan thuộc khu vực Mindanao, sau khi chặt đầu một con tin khác bị bắt cóc ngày 10/11.

Liên quan vụ thảm sát ở Maguindanao, ngày 11/12, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo, ông Cerge Remonde cho biết 23 tay súng trung thành với gia tộc Ampatuan - nghi phạm chính của vụ thảm sát đã nộp vũ khí đầu hàng.

Theo ông Remonde, những tay súng này nằm trong số 3000 tay súng thuộc lực lượng an ninh của gia tộc Ampatuan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục