Đợt truy quét nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra âm mưu của phong trào cực hữu Reichsbürger tiến hành các hoạt động chống phá nước Đức. Nhóm này từng lên kế hoạch lật đổ chính phủ Đức hồi năm ngoái.
Lực lượng an ninh đã giải tán người biểu tình chặn cầu Jumhuriya dẫn đến Vùng Xanh, ngăn họ đi đến Đại sứ quán Đan Mạch, sau khi một nhóm cực hữu ở Đan Mạch đăng tải video đốt kinh Koran.
Tổng Giám đốc MI5 cho biết, phần lớn các âm mưu khủng bố đến từ các phần tử Hồi giáo cực đoan, tuy nhiên cũng có nhiều vụ do các nhóm cực hữu lên kế hoạch tiến hành và số lượng này ngày càng nhiều.
Ngày 9/6, Mỹ kêu gọi người dân Israel, Palestine tránh các hành động khiêu khích, duy trì 1 lệnh ngừng bắn sau khi nội các Israel cho phép các nhóm cực hữu tổ chức tuần hành ở Đông Jerusalem tuần tới.
Trong các chiến dịch vây bắt được triển khai trên 6 bang, lực lượng an ninh Đức đã bắt giữ 4 nghi can chính và 8 đối tượng liên quan có âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố
Các nhóm cực hữu nặc danh đã tiến hành nhiều hoạt động liên kết trên các nền tảng trực tuyến nhằm tác động đến kết quả cuộc bầu cử liên bang Australia, dự kiến vào ngày 18/5 tới.
Các lực lượng an ninh Đức đã bắt giữ 3 người đàn ông, gồm hai người Đức và một người Nga, do nghi ngờ những đối tượng này tham gia đường dây đưa người nước ngoài vào Đức bất hợp pháp.
Cảnh sát Anh thông báo lực lượng chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là thành viên của một nhóm cực hữu bị cấm hoạt động có tên “Hành động Quốc gia.”
Ngày 16/6, Phó Chủ tịch EC Viviane Reding và Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha đã kêu gọi liên minh các lực lượng dân chủ ngăn chặn sự nổi lên của phe cực hữu tại châu Âu.
Người dân ở hai quốc gia thành viên EU là Hà Lan và Anh bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên tại các điểm bỏ phiếu, khởi đầu cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.