Phát hiện cơ sở bí mật

Nhóm đối lập Iran phát hiện cơ sở hạt nhân bí mật

Cơ sở hạt nhân này tồn tại từ năm 2006 với loạt đường hầm được xây đầu tiên và bốn kho chứa bên ngoài mới được hoàn tất gần đây.
AFP đưa tin, Nhóm du kích Hồi giáo thánh chiến Nhân dân Iran (MEK) có trụ sở tại Paris (Pháp) ngày 11/7 tuyên bố họ có bằng chứng về một cơ sở hạt nhân bí mật trong các đường hầm dưới một ngọn núi gần thị trấn Damavand, cách thủ đô Tehran 70km về phía Đông Bắc.

Theo MEK, thuộc Hội đồng Dân tộc Kháng chiến Iran (NCRI), cơ sở hạt nhân này tồn tại từ năm 2006 với loạt đường hầm được xây đầu tiên và bốn kho chứa bên ngoài mới được hoàn tất gần đây.

Nhóm này cũng tuyên bố Tổng thống đắc cử Iran Hassan Rohani, từng là nhà đàm phán hạt nhân, đóng "vai trò chủ chốt" trong chương trình hạt nhân này.

Trong một tuyên bố, NCRI cho biết: "Tổ chức MEK đã phát hiện bằng chứng đáng tin cậy về một cơ sở hạt nhân bí mật mới, được thu thập trong vòng một năm từ 50 nguồn khác nhau trong chính quyền Tehran. Tên của dự án này là 'Ma'adane-e Charq' (tạm dịch là 'Mỏ phía Đông' hay 'Dự án Kossar')."

Theo MEK, Mohsen Fakhrizadeh - quan chức cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, chính là một giám đốc quản lý công ty giám sát các chương trình hạt nhân, sinh-hóa của dự án. Tuyên bố trên cũng cho biết "giai đoạn tiếp theo" của dự án là xây dựng 30 đường hầm và 30 kho chứa.

Thành lập từ những năm 1960 và từng bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố cho tới năm 2012, MEK đã nhiều lần cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục