Tuyên bố không dự hội nghị G7 được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi ông đe dọa áp thuế bổ sung với một số quốc gia liên quan Greenland.
Iran và Triều Tiên đã lên tiếng phản hồi một số nội dung trong tuyên bố mới đây của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông sẽ theo đuổi mối quan hệ ổn định với Nhật Bản, dù trước đó ông có lập trường cứng rắn về thời chiến và các vấn đề khác.
Tuyên bố của G7 nêu rõ các khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine sẽ được cung cấp và hoàn trả thông qua các nguồn thu bất thường trong tương lai từ số tài sản của Nga bị đóng băng sau xung đột.
Theo ông Putin, BRICS mong muốn xây dựng một thế giới tốt hơn, nơi lắng nghe ý kiến và lưu ý đến lợi ích của tất cả các dân tộc, tôn trọng quyền phát triển chủ quyền của họ.
Dự thảo tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Puglia (Italy), nơi các nhà lãnh đạo G7 nhất trí cấp cho Ukraine khoản vay mới trị giá 50 tỷ USD, cho biết G7 cam kết hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Các lãnh đạo tài chính G7 yêu cầu Israel "gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp khác có tác động tiêu cực đến thương mại để tránh làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ở Bờ Tây."
Các bộ trưởng tài chính nhóm G7 cho biết việc cụ thể hóa cách thức và thực hiện sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, vẫn đang trong quá trình thảo luận.
Quan chức hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của Nhóm G7 bày tỏ lo ngại rằng tình trạng sản xuất dư thừa hàng hóa giá thấp của Trung Quốc có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Pháp và Đức kêu gọi các nước nên tránh hoàn toàn bất cứ cuộc chiến tranh thương mại, bởi không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Các nhà lãnh đạo G7 nêu rõ chính phủ và người dân Ukraine có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của G7; ngoài ra G7 cũng sẽ triển khai "những biện pháp mới nếu cần thiết."
Tuyên bố của Ngoại trưởng Nhóm Các nước Công nghiệp Phát triển G7 nêu rõ: "Mọi nỗ lực phải được thực hiện để đảm bảo hỗ trợ nhân đạo cho dân thường. Chúng tôi ủng hộ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn."
Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết G7 khẳng định sự cần thiết phải "hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo" tại vùng đất Palestine do Hamas kiểm soát đang bị Israel bao vây.
Các bộ trưởng G7 đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với một số nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lần đầu tiên được mời tới dự hội nghị lần này nhằm xây dựng chuỗi cung ứng mạnh, bền vững.
Nhóm G7 về môi trường có mục đích đóng góp cho mục tiêu đạt được của Thỏa thuận Paris về giới hạn tình trạng nóng lên của Trái Đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho mục tiêu tham vọng hơn là 1,5 độ C.
Nhóm G7 muốn cắt nguồn doanh thu từ kim cương của Nga, theo đó lệnh cấm mua bán kim cương Nga sẽ được công bố trong vài tuần tới và chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2024.
Chiều 20/5 tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tham dự phiên thảo luận đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu.
G7 là một liên minh gồm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và củng cố cấu trúc và quản trị toàn cầu.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, chiều 19/5, tại Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.