Nhóm G7 chuẩn bị công bố lệnh cấm mua bán kim cương của Nga

Nhóm G7 muốn cắt nguồn doanh thu từ kim cương của Nga, theo đó lệnh cấm mua bán kim cương Nga sẽ được công bố trong vài tuần tới và chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2024.
Nhóm G7 chuẩn bị công bố lệnh cấm mua bán kim cương của Nga ảnh 1Lệnh cấm mua kim cương của Nga sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2024. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 15/9, một quan chức Chính phủ Bỉ cho biết Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ công bố lệnh cấm mua bán kim cương của Nga trong vòng 2-3 tuần tới.

Quan chức này nói: "G7 đã quyết định về nguyên tắc gắn nguồn gốc với chất lượng kim cương song vẫn đang xem xét quyết định các chi tiết.”

Phát biểu với các phóng viên, quan chức Bỉ tiết lộ lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2024.

Những nỗ lực nhằm giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu kim cương hình thành dựa trên các lệnh trừng phạt hiện nay của Washington đối với Công ty Alrosa của Nga - nhà khai thác kim cương lớn nhất thế giới, là chủ đề thảo luận của lãnh đạo các nước G7.

[Trừng phạt Nga, liệu phương Tây có thể cấm vận kim cương?]

Thương mại kim cương của Nga, trị giá khoảng 4 tỷ USD mỗi năm, chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, trước khi diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Nga đạt 489,8 tỷ USD vào năm 2021, trong đó dầu mỏ và khí đốt chiếm 240,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, Nga vẫn là quốc gia xuất khẩu kim cương lớn nhất thế giới tính theo số lượng, tiếp theo là các nước châu Phi. Trong đó, Công ty nhà nước Alrosa dẫn đầu hoạt động khai thác kim cương của Nga, và đã khai thác gần 1/3 số kim cương của thế giới vào năm 2021.

Theo Hans Merket, một nhà nghiên cứu của Dịch vụ Thông tin Hòa bình Quốc tế, mặc dù lợi nhuận từ kim cương mà Công ty Alrosa mang lại khá lớn - nhưng vẫn không đáng kể so với lợi nhuận từ dầu mỏ và khí đốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục