Nhóm Quân đội Điện tử Syria tấn công Twitter AP

Một nhóm tên gọi Quân đội Điện tử Syria, ủng hộ nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, nhận đã thực hiện vụ tấn công Twitter của AP.
Theo thông tin mới nhất, một nhóm có tên gọi Quân đội Điện tử Syria, ủng hộ nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, đã nhận thực hiện về vụ tấn công trang mạng cá nhân Twitter của Hãng tin AP, đăng tin thông báo Tổng thống Mỹ Barak Obama bị thương sau hai vụ nổ tại Nhà Trắng.

Nhóm này trước đó từng nhận gây ra các vụ tấn công vào các tài khoản Twitter của các hãng truyền thông khác như National Public Radio, BBC, và chương trình "60 phút" của hãng CBS.

Hung tin do tin tặc đăng tải trên Twitter chỉ diễn ra trong 3 phút nhưng cũng đã khiến thị trường chứng khoán chao đảo. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm tới 143 điểm, từ 14.697 xuống 14.554 điểm, còn chỉ số S&P 500 rớt tới 12 điểm, tương đương 0,8%.

[Tin tặc tung tin Obama bị thương vì nổ tại Nhà Trắng]

Tuy nhiên, các chỉ số này đã phục hồi nhanh chóng sau khi biết đây là thông tin giả mạo.

Cùng ngày, một báo cáo về Những cuộc điều tra Xâm phạm dữ liệu 2013 do Công ty Verizon thực hiện đã đưa ra kết luận Trung Quốc và Rumani là hai quốc gia tập trung nguồn tin tặc nhiều nhất.

Báo cáo trên chỉ ra rằng 30% trong tổng số 621 vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc, và 28% vụ xuất phát từ Romania. Mỹ đứng thứ 3 với 18% nguồn tin tặc.

Theo báo cáo này, trong năm 2012, có tới 47.000 vụ liên quan đến an ninh mạng, trong đó phần lớn là do lỗi gửi thư của một số tài khoản thư điện tử hoặc thất lạc thiết bị điện tử gây nguy hiểm đến toàn hệ thống mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục