Nhu cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới phục hồi sớm hơn dự kiến

Nhu cầu dầu mỏ đang phục hồi sớm hơn dự kiến và đến năm sau có khả năng đạt mức trước đại dịch COVID-19 là 100 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới phục hồi sớm hơn dự kiến ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu của Công ty Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhu cầu dầu mỏ đang phục hồi sớm hơn dự kiến và đến năm sau có khả năng đạt mức trước đại dịch COVID-19 là 100 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thô Brent đã dao động quanh mốc 70 USD/thùng trong khoảng 3 tháng qua.

Vào tháng Bảy, giá dầu trung bình là 75 USD/thùng trong khi cùng kỳ năm ngoái là 43 USD/thùng. Điều này có nghĩa là giá dầu thô đã tăng 60% chỉ trong vòng 1 năm.

Theo Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, Saudi Arabia sẽ dẫn đầu mức tăng sản lượng dầu và khí đốt trên toàn cầu cho đến năm 2030.

[Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận mức tăng cao nhất từ hơn 1 năm qua]

Dự báo sản lượng dầu thô, khí ngưng tụ và chất lỏng khí tự nhiên của vương quốc này tăng thêm 2,24 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

Sau những biến động mạnh của giá dầu trong năm ngoái và để phục hồi bền vững ở mức hiện tại quanh mốc 70 USD/thùng, ngành công nghiệp dầu mỏ đang chờ đợi sự trở lại của các khoản đầu tư thăm dò và sản xuất của các tập đoàn dầu quốc tế.

Trong quý 2, ExxonMobil ghi nhận lợi nhuận ròng 4,7 tỷ USD, Chevron 3,1 tỷ USD và Shell 3,4 tỷ USD.

Bất chấp sự gia tăng thu nhập ròng, các tập đoàn dầu quốc tế đã thông báo cắt giảm vốn đầu tư.

Ví dụ, ExxonMobil đã giảm chi tiêu vốn của mình xuống 25 tỷ USD/năm cho đến năm 2025 - giảm 10 tỷ USD so với mục tiêu trước đại dịch. Vốn đầu tư năm 2021 của Chevron đã giảm từ mức 22 tỷ USD/năm xuống còn 14 tỷ USD.

Việc cắt giảm vốn đầu tư khổng lồ này diễn ra đồng thời với áp lực gia tăng của các nhà bảo vệ môi trường đối với các ngân hàng trong việc ngừng cấp vốn cho các công ty nhiên liệu hóa thạch.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngừg đầu tư vào các dự án thăm dò và sản xuất dầu khí như một phần trong kế hoạch nhằm phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng thông báo sẽ không còn cấp vốn cho các dự án khai thác và sản xuất dầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục