Nhu cầu tiêu thụ giảm

Nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại châu Âu tiếp tục giảm

Nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ châu Âu tiếp tục giảm, nhịp độ tăng trưởng của Đức không thể bù đắp lượng tiêu thụ giảm sút tại Pháp, Italy.
Theo số liệu thống kê, trong nửa đầu năm nay, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại châu Âu tiếp tục giảm, trong bối cảnh nhịp độ tăng trưởng "khiêm tốn" của Đức không thể bù đắp lượng tiêu thụ giảm sút tại Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

Theo các nhà phân tích, thời tiết lạnh giá bất thường trong tháng Tư và tháng Năm tại một số khu vực ở châu Âu đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu để sưởi ấm, song vẫn không đủ để thay đổi tình hình tiêu thụ dầu mỏ trên toàn châu lục, khi một số nền kinh tế "vật lộn" với cuộc khủng hoảng nợ.

Trong những tháng gần đây, nền kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã có những dấu hiệu vượt qua được đợt suy thoái kéo dài kỷ lục, nhưng tình hình căng thẳng mới trong cuộc khủng hoảng nợ có thể đẩy khu vực này đứng trước nguy cơ trở lại "vũng lầy."

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Eurozone sẽ tiếp tục suy thoái trong năm nay, với GDP dự kiến thu hẹp 0,6%, trước khi phục hồi và tăng trưởng dưới 1% vào năm tới.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, là quốc gia thành viên Eurozone duy nhất có mức tăng trưởng trong tiêu thụ năng lượng. Từ tháng 1-5/2013, doanh số bán các sản phẩm dầu mỏ của Đức đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 45 triệu tấn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của châu Âu sẽ giảm 1,7% xuống 13,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, sau khi đã giảm 3,9% trong năm 2012./.

T.M (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục