Lợi dụng thời gian có mưa đầu nguồn, các đối tượng khai thác gỗ trái phép đã tổchức đốn hạ cây rừng ở những khu rừng phòng hộ, sau đó đóng bè thả trôi theodòng nước đưa về miền xuôi tiêu thụ. Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địaphương đã nhiều lần tổ chức truy quét nhưng vẫn chưa ngăn chặn được vấn nạn này.
Có mặt tại khu vực hồ chứa nước Nước Trong, chúng tôi thấy rất nhiều phách gỗrừng bị lâm tặc đốn hạ, cưa xẻ và và vận chuyển từ những khu rừng ở huyện miềnnúi Tây Trà về tập kết dọc theo bờ sông Tang (gần bờ đập của hồ chứa nước NướcTrong). Khi đêm xuống, lâm tặc sẽ đưa phách gỗ đi tiêu thụ bằng những phươngtiện đã được bố trí sẵn. Tình trạng này đã xảy ra nhiều tháng nay, nhất là tạixã Trà Thọ nhưng lực lượng kiểm lâm huyện Tây Trà gần như bất lực vì thiếu lựclượng truy quét.
Ông Trần Hải, kiểm lâm viên địa bàn xã Trà Thọ cho biết qua nhiều lần lực lượngchức năng tổ chức truy quét, lâm tặc rất cảnh giác, thấy có động chúng lập tứclẩn trốn và rất khó đuổi theo.
Nhiều diện tích rừng tự nhiên dọc dòng sông Tang thuộc xã Trà Thọ, Trà Trunghuyện Tây Trà liên tục bị triệt phá. Gỗ được chuyển về lòng hồ hồ chứa nước NướcTrong để đưa về xuôi tiêu thụ.
Lực lượng kiểm lâm huyện Tây Trà đã tổ chức hàng chục đợt truy quét trên khu vựclòng hồ nhưng vẫn không thể ngăn chặn được lâm tặc.
Ông Đỗ Văn Của, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tây Trà khẳng định để ngăn chặn nhữnghành vi khai thác gỗ lén lút, trái phép trên địa bàn huyện Tây Trà, Hạt Kiểm lâmhuyện sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm tra trên các địa bàn thuộc lòng hồ chứa nướcNước Trong; đồng thời, phối hợp với chính quyền các cấp cũng như Hạt kiểm lâmhuyện Sơn Hà để xử lý những đối tượng vi phạm./.