Những điều bất ngờ thú vị về thí sinh đạt điểm 10 duy nhất môn Văn

Là thi sinh duy nhất đạt điểm 10 môn ngữ văn trong số cả triệu thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, nhưng Đan Thanh cho hay mới chỉ chú tâm nhiều hơn đến môn Văn từ lớp 12.
Những điều bất ngờ thú vị về thí sinh đạt điểm 10 duy nhất môn Văn ảnh 1Đan Thanh học giỏi đều các môn và còn có khả năng múa, hát. (Ảnh: NVCC)

Chỉ mới chuyển sang học Văn từ đầu lớp 12 nhưng Trần Ngọc Đan Thanh (học sinh Trường Trung học phổ thông Nghĩa Minh, tỉnh Nam Định) đã giành giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của tỉnh Nam Định đồng thời xuất sắc trở thành thí sinh duy nhất của cả nước đạt 10 điểm môn Ngữ văn trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Nữ sinh cho biết em làm khá tốt bài thi môn Ngữ văn, viết một mạch tới 11 trang và thậm chí chỉ sợ viết không kịp với suy nghĩ, nhưng trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Ngữ văn là điều em không dám mơ tới.

Đan Thanh cho hay em mới đến hết năm lớp 11 em vẫn định hướng theo khối khoa học tự nhiên. Lớp 12, khi được cô giáo dạy văn phát hiện thiên hướng văn học, động viên em vào đội tuyển văn, Đan Thanh mới chuyển hướng sang khối khoa học xã hội.

[Bộ GD-ĐT: Nhận đơn phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT đến hết ngày 27/7]

Chia sẻ về bí quyết học Ngữ văn, một môn vốn được coi là khó nhằn với rất nhiều học sinh, Đan Thanh cho hay em không học thuộc lòng mà thường tìm hiểu, phân tích kỹ các vấn đề, các tác phẩm để nắm vững kiến thức. Em cũng thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự, quan sát cuộc sống để có chất liệu cho bài viết nghị luận. Bên cạnh đó, em chịu khó viết các bài làm văn để rèn luyện khả năng tư duy và diễn đạt, trau chuốt từ ngữ.

Những điều bất ngờ thú vị về thí sinh đạt điểm 10 duy nhất môn Văn ảnh 2Đan Thanh (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn và cô giáo. (Ảnh: NVCC)

Tự hào chia sẻ về học trò, cô Nguyễn Thị Lương, giáo viên dạy đồng thời là giáo viên chủ nhiệm, cũng là người đã phát hiện và vận động Đan Thanh chuyển hướng sang lĩnh vực khoa học xã hội cho hay Thanh có khả năng tư duy logic tốt. Em bóc tách các vấn đề và học một cách khoa học, cộng thêm vốn từ ngữ phong phú, tư duy mạch lạc.

Vốn là sỹ tử khối khoa học tự nhiên nên Đan Thanh không chỉ học tốt môn Ngữ văn mà học giỏi đều các môn. Điều này thể hiện rõ qua điểm thi các môn của em ở môn trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua, ngoài điểm 10 môn Văn, Thanh còn đạt 8 điểm môn Toán, 9 điểm môn Lịch sử, 8 điểm môn Địa lý, 9,75 điểm môn Giáo dục Công dân, 9 điểm môn Ngoại ngữ.

Cũng theo cô Lương, Thanh không phải mẫu học sinh “học gạo” mà rất năng động, tham gia hoạt động phong trào sôi nổi ở trường. Thanh làm MC, có khả năng hát, múa. Thanh cho hay việc tham gia các hoạt động văng nghệ, thể thao giúp em giải tỏa căng thẳng, áp lực, từ đó có tinh thần thoải mái để học tập hiệu quả hơn.

Chia sẻ về dự định xét tuyển đại học, Đan Thanh cho biết em mong muốn theo học khối ngành kinh doanh và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục