Những đóng góp ý nghĩa hơn giá trị tiền bạc

Trưởng đại diện của tổ chức Oxfam Anh cho rằng đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn có ý nghĩa hơn giá trị tiền bạc, đó là sự chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực, cách tiếp cận về phát triển ở cấp cơ sở.

Trưởng đại diện của tổ chức Oxfam Anh cho rằng đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn có ý nghĩa hơn giá trị tiền bạc, đó là sự chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực, cách tiếp cận về phát triển ở cấp cơ sở.

Ông Steve Price Thomas đã phát biểu như trên thay mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, nhân cuộc gặp mặt hữu nghị đón xuân Kỷ Sửu với đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức tại Hà Nội chiều 20/1.

Ông Thomas nhấn mạnh mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả trong năm qua nhưng năm Kỷ Sửu chắc chắn sẽ có nhiều thách thức mới. Hai điều quan trọng nhất là đảm bảo người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa không bị tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu; đảm bảo vào tháng 12/2009, thế giới đạt được sự đồng thuận tại hội nghị về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch), từ đó cho phép Việt Nam và các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của sự thay đối khí hậu tiếp tục phát triển và thịnh vượng.

Trưởng đại diện của tổ chức Oxfam Anh cho biết cộng đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hướng tới việc tiếp tục thực hiện công việc với nhiều đối tác và bạn bè nhằm giúp Việt Nam giải quyết những thách thức trong năm nay và để đảm bảo Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Uỷ ban, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong năm 2008 vừa qua.

Điểm lại những thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã đạt được năm 2008, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho biết, mặc dù khủng hoảng kinh tế-tài chính đã tác động trên phạm vi toàn cầu, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam vẫn cao hơn năm 2007, đạt trên 260 triệu USD, là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất tại Việt Nam, góp phần thiết thực vào công tác xoá đói giảm nghèo, hàn gắn vết thương chiến tranh, y tế, giáo dục.

Ông tin tưởng rằng trên nền tảng quan hệ của năm 2008, năm 2009 Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của cộng đồng quốc tế.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục