Những đột phá công nghệ

Những đột phá công nghệ trong "Thập kỷ số"

Thập niên đầu tiên của Thế kỷ 21 được Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates gọi là "Thập kỷ số", với một giai đoạn phát triển mạnh mẽ.
Thoát khỏi sự khởi đầu đầy gian nan với sự cố Y2K và sự đổ vỡ bong bóng phát triển công nghệ, thập niên đầu tiên của Thế kỷ 21 được Chủ tịch tập đoàn phần mềm máy tính Microsoft Bill Gates gọi là "Thập kỷ số", với một giai đoạn phát triển mạnh mẽ sự sáng tạo.

Ông John Abell, người đứng đầu tạp chí Wired cho rằng, đây là thập niên phát triển nhanh một cách ngạc nhiên đối với mạng Internet và những sản phẩm kỹ thuật số nói chung. Mọi người không thể thoát khỏi một thế giới phi kỹ thuật số. Thậm chí những người cao tuổi đều sử dụng các thiết bị và công cụ số đến mức họ không nhận ra là mình đang "dính" vào chúng.

Ông David Pogue, phụ trách "mảng" công nghệ cá nhân của báo New York Times, đã nhắc tới máy nghe nhạc số iPod của Apple, xuất hiện trên thị trường vào năm 2001, thuộc nhóm các thiết bị có ảnh hưởng nhất trong thập kỷ này.

Ông cho rằng đây thực sự là một cuộc cách mạng về cách thức phân phối và tiếp thị âm nhạc và cũng đánh giá cao máy ghi hình "bỏ túi" Flip của Pure Digital Technologies. Trong 2 năm qua, Flip đã chiếm 1/3 thị phần máy ghi hình và làm giảm mạnh doanh số bán máy ghi hình sử dụng băng.

Trong khi đó, thiết bị hoa tiêu GSP "làm thay đổi cách thức lái xe cũng như những tác động xấu tới môi trường nhờ hàng triệu người giảm bớt thời gian lái xe lòng vòng tìm đường".

Các dòng điện thoại thông minh có màn hình cảm ứng như iPhone trang bị hành nghìn ứng dụng cũng có thứ hạng cao trong danh sách trên.

Ngoài ra, một thiết bị "nổi đình đám" khác cũng thuộc nhóm dẫn đầu danh sách trên là sách điện tử Kindle của Amazon, xuất hiện trên thị trường vào năm 2007 và đánh bại một loạt đối thủ để giành thị phần trên thị trường sách số.

Thập kỷ đầu tiên của Thế kỷ 21 cũng thấy được những bước đi chấn động trên mạng web với mức tăng trưởng mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, kết nối không dây và sự gia tăng máy tính đám mây dựa trên mạng Internet. Theo ông Abell của Wired, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến và quảng cáo Google đã trở thành trung tâm của cuộc sống.

Mạng Internet đã trở nên thông dụng với tất cả mọi người trong nhiều năm qua, dẫn tới sự ra đời của các trang web như Wikipedia vào năm 2001, MySpace vào năm 2003, Facebook năm 2004, YouTube năm 2005 và Twitter năm 2006.

Trước câu hỏi về những gì sẽ diễn ra trong thập kỷ tới, ông Pogue cho rằng bất kỳ ai muốn dự đoán về tương lai của ngành công nghệ đều là những "tên ngốc"./.

Anh Quân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục