"Những kẻ chủ mưu vụ 11/9 đang ở Pakistan"

Bà Hillary Clinton tuyên bố Washington "tin chắc" rằng những kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở nước này ngày 11/9/2001 hiện đang ẩn náu ở Pakistan.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 20/7, tuyên bố Washington "tin chắc" rằng những kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001 hiện đang ẩn náu tại khu vực biên giới của Pakistan giáp Afghanistan.

Phát biểu tại buổi họp báo ở New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ 5 ngày, bà Hillary Clinton cho biết Washington đã thông báo với Chính phủ Pakistan về việc Mỹ cho rằng các thủ lĩnh Al Qaeda đứng sau vụ khủng bố này đang ẩn náu trên lãnh thổ Pakistan; Washington đang tích cực thu thập thêm thông tin để truy tìm các phần tử này.

Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan đã phủ nhận tin thủ lĩnh Al Qaeda, trùm khủng bố Osama bin Laden cùng các tay thân tín đang ẩn náu trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, giới chức Mỹ cho rằng Bin Laden đã chạy từ Afghanistan sang Pakistan vài tuần sau khi Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban tại Afghanistan tháng 10/2001 để trả đũa vụ khủng bố 11/9./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục