Bài 2: Những món quà ân tình đất liền và kiều bào gửi tới Trường Sa

Những sứ giả của Trường Sa lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc

Đến với quần đảo Trường Sa, mỗi gói quà, vật dụng hằng ngày hay những gói thuốc, cây đàn tuy nhỏ, nhưng gửi vào đó biết bao ân tình của đồng bào gửi gắm tới các chiến sỹ và người dân nơi đây.
Các chiến sỹ vận chuyển những món quà từ các cơ quan đơn vị và Kiều bào lên đảo. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Các chiến sỹ vận chuyển những món quà từ các cơ quan đơn vị và Kiều bào lên đảo. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Bài 2: Những món quà ân tình đất liền và kiều bào gửi tới Trường Sa 

Quần đảo Trường Sa - vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Khi đến với nơi đây, với mỗi người có một cảm giác khác nhau nhưng cùng có một cảm nhận khi chạm bàn chân trần lên mặt đất ở từng hòn đảo như một giá trị tự hào, là sự trân trọng, ngưỡng mộ khó tả.

Đong đầy tình cảm

Trong những hành trình đến với Trường Sa từ ngày 18-23/2023, Đoàn công tác số 4 gồm 222 đại biểu trong nước và kiều bào đến từ 22 quốc gia trên thế giới đi thăm, động viên cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 (Phúc Tần), các cơ quan, đơn vị và kiều bào đã mang theo nhiều món quà nhằm động viên cả về vật chất và tinh thần quân, dân nơi đây.

[Hải trình mang tên Trường Sa: Lan tỏa tình yêu với biển đảo Tổ quốc]

Trong chuyến đi, Đoàn đã kết hợp tổ chức thăm, động viên, tặng quà và giao lưu văn nghệ với quân, dân trên các đảo và Nhà giàn DK1. Đặc biệt nhiều cá nhân đã mang theo những món quà rất ý nghĩa thể hiện tình cảm gắn bó giữa đất liền với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa.

Sau khi nghe chỉ huy các đảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quý 1/2023, lãnh đạo Đoàn, đại diện các ban ngành đoàn thể và bà con kiều bào đã phát biểu ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sỹ, quân dân các lực lượng trên đảo, nhà giàn, chia sẻ tình cảm, động viên tinh thần với cán bộ chiến sỹ quân dân đang sinh sống trên đảo. Các chiến sỹ đã và đang ngày đêm nỗ lực không ngừng để khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Những sứ giả của Trường Sa lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc ảnh 1Chiếc ca nô được các chiến sỹ hải quân sử dụng để vận chuyển quà từ Tàu 571 vào các điểm đảo. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Trong chuyến đi, ngoài quà tặng của Bộ Tư lệnh Hải quân, bà con kiều bào, các ban ngành trung ương và địa phương đã trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1: 02 tivi, 02 nồi cơm điện, 02 bộ giàn karaoke; 20 bộ máy tính bàn; 10 máy in, 06 bộ đầu thu K+; 55 chiếc đèn năng lượng mặt trời; 02 máy chiếu; 04 bơm chìm; 13 máy lọc nước ngọt; 08 tủ cấp đông; 04 bộ lưu điện; 04 ắc quy; 25 quạt tích điện; 97 thùng nhu yếu phẩm; 02 thùng khẩu trang y tế; 08 thùng thuốc bổ vitamin; 01 vườn rau 300 triệu đồng. Những phần quà tặng với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Chuyến tàu 571 thăm Quần đảo Trường Sa lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi đây là lần thứ 10 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn kiều bào thăm Trường Sa.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong hai năm 2020-2021, chương trình bị gián đoạn do dịch COVID-19. Từ năm 2022, chương trình ý nghĩa này được khởi động lại nhằm đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của bà con kiều bào hướng về biển đảo Tổ quốc.

Những sứ giả của Trường Sa lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc ảnh 2Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và đoàn kiều bào tặng quà cho các chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn Đông. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Các chuyến thăm Trường Sa là dịp để kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, kết nối, tạo gắn kết với nhân dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc.

Trong các chuyến thăm Trường Sa, bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới với tấm lòng và tình cảm của mình đã có những đóng góp thiết thực, góp phần giảm bớt phần nào khó khăn của các cán bộ, chiến sỹ ngoài đảo xa.

Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài/Bộ Ngoại giao thông báo, trong một khoảng thời gian rất ngắn, kiều bào đã đóng góp nguồn kinh phí, số tiền vận động, quyên góp của bà con Kiều bào ủng hộ Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” quà tặng thiết yếu hỗ trợ đời sống quân và dân Trường Sa với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư tỉnh Nghệ An chia sẻ, hải trình Trường Sa của tàu 571 là một chuyến đi đặc biệt và đầy ý nghĩa. Đó là tình cảm của người dân, của kiều bào đến từ 23 nước và khu vực đến với biển đảo, đưa tình cảm của quân và dân đến với Trường Sa. Chuyến đi đã cho đoàn thêm tự hào về những thành quả cha ông ta đã đạt được và đang ngày ngày được những người lính đảo duy trì và phát huy trong phát triển kinh tế và củng cố về quân sự với cơ sở vật chất và quân sự. Để thế hệ hôm nay thêm tự hào về những thành quả quân và dân Trường Sa đã đạt được.

Những sứ giả của Trường Sa lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc ảnh 3Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu tặng quà cho các chiến sỹ trên Đảo Trường Sa. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Chia sẻ với những khó khăn vất vả với quân và dân Trường Sa, trong đợt công tác này đoàn của tỉnh Nghệ An đã ủng hộ bằng hiện vật và tiền với tổng giá trị 700 triệu đồng cho các chiến sỹ và người dân trên Quần đào Trường Sa.

Bày tỏ những cảm xúc của mình trong chuyến đi, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ những khó khăn, gian khổ và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đồng thời nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị, tổ chức, cá nhân luôn đồng hành và hướng về biển đảo với một tình cảm đặc biệt, vận động nguồn lực để chia sẻ những khó khăn của cán bộ chiến sỹ trên đảo, giúp các đồng chí vững vàng, toàn tâm toàn ý bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trường Sa lần này, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM đã đến thăm và trao tặng cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên đảo nhà giàn DK1 với các phẩm thuốc tăng cường sức khỏe và vật tư y tế với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Đây là hành trình đầy ý nghĩa tiếp nối chương trình “Tủ thuốc Trường Sa” được TV.PHARM thực hiện từ năm 2018 đến nay.

Tại các điểm thăm trên đảo Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, tàu Trường Sa 571, các chiến sỹ và bà con đã rất phấn khởi đón nhận quà tặng là những hộp thuốc uống bảo vệ sức khỏe.

Ông Hà Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc TV.PHARM chia sẻ, sau chuyến đi Trường Sa lần này, Công ty đã lên kế hoạch đề xuất tài trợ thuốc bổ bảo vệ sức khỏe tới các chiến sỹ của các đoàn tàu hải quân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa bảo vệ biển trời Tổ quốc. Hải trình đến với Trường Sa 4/2023 là hoạt động tiếp nối dự án an sinh trao tặng gần 6.000 túi thuốc y tế cho bà con ngư dân 28 tỉnh ven biển do Công ty phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Đặc biệt trong chuyến đi, đội văn nghệ xung kích của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và các thành viên của Đoàn công tác đã chuẩn bị các chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ chu đáo, với nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú.

Những sứ giả của Trường Sa lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc ảnh 4Phó giáo sư Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thay mặt nhà trường tặng quà cho các chiến sỹ trên đảo Len Đao. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Phó giáo sư Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho hay để mang đến những tiếng hát lời ca động viên cho chiến sỹ và nhân dân ngoài đảo Trường Sa, các thầy cô giáo, ca sỹ của nhà trường đã nỗ lực không ngừng chuẩn bị nhiều bài hát. Các lực lượng văn nghệ và các tiết mục giao lưu văn nghệ với các chiến sỹ đã đem đến những giây phút sảng khoái, yêu đời cho quân và dân các đảo, điểm đảo, nhà giàn mà Đoàn ghé thăm.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng đã trao tặng 5 cây đàn và 100 đĩa hát gửi các chiến sỹ đang công tác trên đảo.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Trưởng đoàn công tác số 4) đã tiếp nhận ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và trân trọng những tình cảm, sự đóng góp thiết thực cả về vật chất và tinh thần của bà con trong và ngoài nước tham gia chương trình lần này cũng như kiều bào ta trên thế giới dành cho các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Quần đảo Trường Sa.

Những sứ giả của Trường Sa lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc ảnh 5Các chiến sỹ hào hứng với chương trình giao lưu văn nghệ diễn ra trên đảo. (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của đông đảo đồng bào, đồng chí cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài để Trường Sa ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Đến với Trường Sa, mỗi gói quà, vật dụng hằng ngày hay những gói thuốc, cây đàn tuy nhỏ, nhưng gửi vào đó biết bao ân tình. Đó là những phần quà về vật chất và tinh thần kết nối những yêu thương từ đất liền với đảo xa, bồi đắp ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó là những lời ca, vần thơ chất chứa tình cảm của những người con đất liền với biển đảo, để tri ân những người lính Trường Sa đang ngày đêm chắc tay súng, canh giữ biển trời của Tổ quốc, quê hương./.

Ông Hà Ngọc Sơn nói về chương trình hỗ trợ thuốc và thiết bị y tế cho Đảo Trường Sa:

Bài 1: Hải trình mang tên Trường Sa: Lan tỏa tình yêu với biển đảo Tổ quốc

Bài 3: Khi ý chí giữ biển, đảo đã ngấm vào máu thịt người chiến sỹ

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục