Những tin tốt cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hãng tin Bloomberg cho biết tính thanh khoản tăng và giao dịch cổ phiếu bán lẻ bùng nổ cũng giúp thúc đẩy thị trường nói chung, với chỉ số VN-Index tăng trưởng cao nhất ở Đông Nam Á trong năm 2024.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng với các nhà đầu tư. (Nguồn: Vietnam+)
Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng với các nhà đầu tư. (Nguồn: Vietnam+)

Trang etftrends.com (Mỹ) ngày 19/3 nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong số những thị trường hiệu quả nhất ở Đông Nam Á kể từ đầu năm 2024 và quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM, của Mỹ) đang đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Tính đến ngày 15/3, quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và đang tăng trưởng vượt Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI với tỷ lệ 3-1 trong năm 2024.

Việt Nam đang theo đuổi chỉ số MSCI để được nâng hạng thị trường. Lĩnh vực dịch vụ tài chính, đặc biệt là các công ty môi giới, là một trong những ngành dẫn đầu tại Việt Nam trong năm 2024.

Đây là tin tốt cho các nhà đầu tư VNM vì quỹ ETF có tỷ trọng đầu tư lớn nhất trong ngành này, ở mức 27,63%.

Theo trang tin trên, có một số lý do khiến các ngân hàng và công ty môi giới Việt Nam phục hồi trong quý 1/2024.

Một là tính thanh khoản trên thị trường ngày càng tăng. Hai là những kỳ vọng về việc thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được công ty xếp hạng tín nhiệm FTSE Russell nâng hạng thành thị trường mới nổi trong năm 2024. Việt Nam hiện được xếp là thị trường cận biên.

Hãng tin Bloomberg cho biết tính thanh khoản tăng và giao dịch cổ phiếu bán lẻ bùng nổ cũng giúp thúc đẩy thị trường nói chung, với chỉ số VN-Index tăng trưởng cao nhất ở Đông Nam Á trong năm 2024.

Ngày 8/3, giá trị giao dịch hàng ngày của cổ phiếu Việt Nam đạt mức cao nhất trong gần 7 tháng qua, trong khi số tài khoản môi giới mở mới đạt 113.300 vào tháng 2/2024, tăng 80% so với năm 2023.

Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng của quỹ VNM và các dịch vụ tài chính trong năm 2024 là các nhà quan sát thị trường tin rằng việc nâng hạng thành thị trường mới nổi sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư bán lẻ trong nước vào thị trường Việt Nam.

Trên toàn cầu, lượng vốn được phân bổ cho các quỹ của thị trường mới nổi - chủ động và thụ động - nhiều hơn đáng kể so với các quỹ ở thị trường cận biên.

Nếu Việt Nam được nâng hạng như kỳ vọng thành thị trường mới nổi thì các nhà quản lý quỹ và tổ chức phát hành lấy các chỉ số xếp hạng làm chuẩn sẽ mua những cổ phiếu của Việt Nam, bao gồm cả một số cổ phiếu mà quỹ VNM đang nắm giữ.

Việt Nam cũng đang thực hiện nâng cấp công nghệ trong thị trường vốn. Những bước tiến này nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư toàn cầu và tăng cường tính thanh khoản.

Bloomberg nhận định: “Việt Nam có kế hoạch sử dụng hệ thống có thể xử lý 3-5 triệu lệnh mỗi ngày, so với công suất hiện tại là khoảng 1 triệu lệnh, và giúp việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần nới lỏng chính sách, giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân hơn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục