Những yếu tố khiến giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh

Căng thẳng chính trị Trung Đông lắng dịu và nguồn cung dầu mỏ tăng mạnh ở các nước không thuộc OPEC là nhân tố khiến giá dầu giảm.
Những yếu tố khiến giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.com)

Căng thẳng chính trị tại Trung Đông lắng dịu và nguồn cung dầu mỏ tăng mạnh tại các nước không thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là nhân tố khiến giá mặt hàng chiến lược này giảm liên tiếp trong vài tuần qua.

Ngày 14/11, mặc dù giá dầu thô WTI giao tháng 11/2013 tăng nhẹ 11 cent lên 93,99 USD/thùng, song theo thống kê chính thức, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm hơn 15 USD/thùng kể từ cuối tháng Mười đến nay.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), những yếu tố khiến "vàng đen" giảm giá mạnh trong những tuần qua là Syria và quốc tế đã đạt được thỏa thuận tiêu hủy kho vũ khí hóa học, những hy vọng đạt được bước đột phá trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa các cường quốc với Iran; yếu tố thời tiết bất thường và đặc biệt là sản lượng dầu thô kỷ lục tại các nước ngoài OPEC.

Mặc dù vậy, IEA cảnh báo căng thẳng trên thị trường dầu thế giới có thể sớm xuất hiện trở lại do những yếu tố địa chính trị và hiện tượng thời tiết bất thường vào mùa Đông tại bán cầu Bắc, có thể tác động lớn đến nhu cầu nhiên liệu sưởi ấp và như vậy thị trường dầu mỏ không thể "tuột dốc" đến cuối năm.

Trước đó, IEA cũng điều chỉnh dự báo về mức nhu cầu dầu mỏ thế giới tăng thêm là 1,1 triệu thùng/ngày, thay vì mức tăng khiêm tốn 45.000 thùng, nâng tổng nhu cầu lên con số 91 triệu thùng/ngày trong năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.