Nicaragua tuần hành lớn ủng hộ Tổng thống Ortega

Hàng nghìn người Nicaragua ủng hộ Tổng thống D.Ortega, đã xuống đường tuần hành, với mong muốn ông tiếp tục lãnh đạo nước này.
Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống theo đường lối cánh tả của Nicaragua, ông Daniel Ortega, ngày 21/11 đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Managua, bày tỏ tình đoàn kết và mong muốn ông tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Tuy nhiên, diễn ra đồng thời với hoạt động này là các cuộc tuần hành của những người phản đối kế hoạch tái tranh cử của Tổng thống Ortega. Theo các nguồn tin tại chỗ, xô xát đã xảy ra giữa hai bên khiến ít nhất 12 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát.

Ngoài ra, nhiều ôtô đã bị hư hỏng do một số đối tượng quá khích đập phá. An ninh tại thủ đô Managua đã được thắt chặt với hơn 7.000 cảnh sát, trong đó có cảnh sát chống bạo động, được triển khai trên các tuyến phố chính để đảm bảo trật tự trị an.

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Ortega đã yêu cầu các bên kiềm chế và khẳng định sự đối đầu cùng bất ổn chính trị sẽ không mang lại lợi ích cho đất nước. Ông cũng bảo vệ quyền được tái tranh cử của mình và nêu rõ chỉ người dân mới có quyền lựa chọn nhà lãnh đạo đất nước.

Ngày 20/10 vừa qua, Tổng thống Ortega đã giành được quyền tái ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2011 sau quyết định của Ủy ban hiến pháp của Tòa án Tối cao nước này, bất chấp sự phản đối của lực lượng đối lập.

Ông Ortega lần đầu tiên trở thành Tổng thống Nicaragua sau khi Mặt trận giải phóng dân tộc Sandino lật đổ chính phủ độc tài Anastasio Somoza năm 1979. Ông rời nhiệm sở năm 1990 và trở lại cầm quyền sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục