Ninh Thuận tạo ưu đãi mức cao nhất để hút đầu tư

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận khẳng định tỉnh này sẽ tạo chính sách ưu đãi cao nhất để thu hút đầu tư vào 46 dự án giai đoạn 2011-2015.
Ninh Thuận có các chính sách ưu đãi ở mức độ cao nhất để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào 46 dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2011-2015.

Đây là thông tin được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Thanh khẳng định tại buổi họp báo ngày 18/11, tại Hà Nội, công bố thông tin về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và cơ hội xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2011.

Theo ông Thanh, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh là mức ưu đãi nhất, đặc biệt cả 6 huyện của Ninh Thuận đều nằm trong vùng được hưởng đặc quyền ưu đãi đầu tư về thuế, đất, cho thuê đất, hỗ trợ các điều khác. Bên cạnh đó, một số dự án nằm trong liên kết vùng, những dự án trọng điểm quốc gia nên các nhà đâu tư sẽ được hưởng ưu đãi kép.

Ông Thanh cũng cho biết trong số 46 dự án được kêu gọi đầu tư lần này có cả các dự án trước đây đã có nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng ký nhưng do khó khăn nên không thể triển khai. Đến giai đoạn này, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đưa vào danh sách kêu gọi đầu tư bởi đây là những dự án có khả năng thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo đó, 46 dự án (gồm 25 dự án cụ thể và 21 dự án mong muốn) thuộc các lĩnh vực trụ cột trụ ưu tiên phát triển của tỉnh gồm: du lịch, dịch vụ; năng lượng tái tạo; sản xuất công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ; sản xuất nông nghiệp; đào tạo y tế; xây dựng, bất động sản và giao thông.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đỗ Nhất Hoàng khẳng định: Trong điều kiện kinh tế thế giới khó khăn như hiện nay, việc thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng sạch (năng lượng mặt trời, năng lượng gió), các dự án hạ tầng giao thông cũng không phải dễ do rủi ro khá lớn. Vì vậy, để hiện thực hóa việc triển khai các dự án của Ninh Thuận, Chính phủ cần có các bước đột phá trong chính sách nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư.

Cụ thể, Chính phủ cần xây dựng các cơ chế đặc thù cho từng loại dự án; còn nếu chính sách đầu tư quá chung chung và áp dụng cho mọi loại hình đầu tư như hiện nay sẽ khó thu hút. Theo đó, ngoài tiêu chí lĩnh vực, địa bàn, quy mô dự án và tiềm năng đóng góp của dự án cũng phải được xem như các tiêu chí quan trọng để có cơ chế ưu đãi phù hợp với nhà đầu tư.

Ông Hoàng cũng cho hay, mặc dù Ninh Thuận là tỉnh duyên hải nằm trên giao điểm của 3 trục giao thông chiến lược (đường sắt Bắc-Nam, Quốc lộ 1A, đường số 27) và có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng sạch, du lịch, khoáng sản, nông nghiệp nhưng đến nay, Ninh Thuận mới có 23 dự án đầu tư FDI với số vốn đăng ký khoảng 12 nghìn tỷ đồng. Đây là con số quá nhỏ bé so với tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện tỉnh Ninh Thuận cũng công bố các thông tin xung quanh Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến 2020 dựa trên 6 ngành kinh tế trụ cột của Ninh Thuận. Đây là Quy hoạch đã được Tập đoàn Monitor của Hoa Kỳ và Arup của Anh lập chiến lược dựa trên khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện. Vì vậy, theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, Quy hoạch lần này khắc phục được được các nhược điểm trong đầu tư nước ngoài, môi trường, quy hoạch, nguồn nhân lực, đất đai…Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Hội nghị công bố quy hoạch sẽ diễn ra tại Ninh Thuận vào ngày 10/12 tới đây./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục