Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản và các công ty trong tập đoàn có khoảng 1,6 tỷ USD nợ đáo hạn vào năm 2025, giảm nhẹ so với năm 2024, nhưng con số này sẽ tăng vọt lên khoảng 5,6 tỷ USD vào năm 2026.
Nhà sản xuất ôtô BYD (Trung Quốc) vượt Honda Motor, Nissan Motor để trở thành nhà sản xuất ôtô lớn thứ 7 thế giới về số lượng xe bán ra từ tháng 4-6/2024, với 980.000 chiếc, tăng 40% so với năm ngoái.
Các kỹ sư tại Nissan và Honda đã bắt đầu cùng nhau nghiên cứu chip, nền tảng dữ liệu và các công nghệ cốt lõi cần thiết để sản xuất ôtô điều khiển bằng phần mềm tiên tiến.
Ban đầu xe Ariya dự kiến ra mắt vào giữa năm 2021 nhưng đã bị trì hoãn do thiếu chip bởi liên quan đến đại dịch COVID-19, nhưng mẫu xe này sẽ có mặt ở châu Âu vào mùa Hè năm nay và ở Mỹ vào mùa Thu.
Nissan và nghiệp đoàn của công ty đang “mắc kẹt” trong một cuộc tranh chấp kéo dài từ tháng Bảy, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận chung về một số vấn đề, bao gồm việc trả lương.
Một hãng ôtô Nhật Bản cho biết nguồn cung chất bán dẫn để sử dụng trong hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống trợ lực tay lái điện không đủ và hãng này buộc phải cắt giảm quy mô sản xuất.
Nissan dự định giới thiệu một loạt mẫu ôtô mới tại thị trường Trung Quốc trong 5 năm tới, bao gồm cả ôtô điện, với hy vọng có thể giúp doanh nghiệp đang gặp khó khăn này kinh doanh có lãi trở lại.
Các công tố viên Mỹ cho biết ông Carlos Ghosn hồi năm ngoái đã chuyển 862.500 USD cho một công ty được quản lý bởi một trong hai người đàn ông sau này đã tiếp tay cho ông trốn khỏi Nhật Bản.
Sau ba năm lợi nhuận giảm sút, Nissan sẽ công bố kế hoạch tái cơ cấu vào ngày 28/5 tới, đây là nỗ lực cắt giảm chi phí mới nhất của hãng nhằm giành lại thị phần.
Ban giám đốc mới được kỳ vọng sẽ giúp hãng chế tạo ôtô Nhật Bản vượt qua sức ép trong việc tái thiết hoạt động kinh doanh cũng như các mối quan hệ với Renault SA.
Nhật Bản đã phát lệnh bắt giữ 3 đối tượng là Michael Taylor - 59 tuổi, một cựu cố vấn an ninh của lực lượng đặc nhiệm Mỹ; Peter Taylor - 26 tuổi, con trai của Michael Taylor và George Zayek, 60 tuổi.
Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên công bố hình ảnh trích xuất từ camera an ninh về các đối tượng đã giúp cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Motor-Carlos Ghosn bỏ trốn vì các tội danh sai phạm tài chính.
Cơ quan công tố Liban đã gửi lệnh triệu tập tới cựu Chủ tịch hãng ôtô Nissan Motor Carlos Ghosn liên quan tới lệnh truy nã của Interpol về các cáo buộc sai phạm tài chính của ông tại Nhật Bản.
Phán quyết của tòa án được đưa ra sau khi tòa đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên về việc hủy bỏ bảo lãnh của cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn.
Bộ trưởng Tư pháp Masako Mori khẳng định nhà chức trách Nhật Bản không có hồ sơ ghi chép ông Ghosn rời nước này và cho rằng bị cáo đã rời Nhật Bản một cách bất hợp pháp.
Bộ trưởng lâm thời của Bộ tư pháp Liban, ông Albert Serhan, cho biết dù không có hiệp định dẫn độ giữa Liban và Nhật Bản nhưng ông Ghosn sẽ bị đưa ra truy tố theo các quy định trong luật của Liban.
Một nhân viên của Hãng máy bay tư nhân MNG Jet thừa nhận đã làm sai lệch các hồ sơ để loại trừ tên Carlos Ghosn khỏi các hợp đồng thuê máy bay, sau đó ông Carlos Ghosn được đưa ra khỏi Nhật Bản.
Ông Carlos Ghosn đã sử dụng hộ chiếu Pháp thứ hai, là hộ chiếu dự phòng, bỏ trốn sang Liban để tránh bị xét xử tại Nhật Bản với cáo buộc gian lận tài chính.
Ashlynn Overton đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông vào năm 2017 khi một chiếc xe bất ngờ lấn làn, đâm trúng cản trước của chiếc xe Nissan Versa đời 2016 của nạn nhân khiến chiếc xe bị lật.