Hãng Nissan ghi nhận lợi nhuận lần đầu tiên trong 3 năm qua

Theo Nissan, hãng ghi nhận tăng trưởng nhờ nhu cầu của thị trường trên toàn cầu đã phục hồi và giá đồng yen so với đồng USD giảm.
Hãng Nissan ghi nhận lợi nhuận lần đầu tiên trong 3 năm qua ảnh 1Nhân viên hãng Nissan hoàn tất công đoạn sản xuất xe ôtô tại nhà máy của Công ty ở Sunderland, Đông Bắc Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/5, tập đoàn chế tạo ôtô Nissan Motor thông báo lần đầu tiên trong 3 năm ghi nhận lợi nhuận sau 2 năm liên tiếp thua lỗ.

Nissan cho biết đã ghi nhận lợi nhuận ròng 215,53 tỷ yen (1,67 tỷ USD) trong tài khóa 2021, vượt mức dự báo 205 tỷ yen và đánh dấu mức tăng trưởng trở lại sau khi thua lỗ 448,70 tỷ yen trong tài khóa 2020.

Doanh thu tăng 7,1% so với tài khóa 2020 lên 8.420 tỷ yen mặc dù doanh số bán trên toàn cầu giảm 4,3% xuống còn 3,88 triệu xe do thiếu nguồn cung chip bán dẫn.

[Nhà sản xuất ôtô Nissan lần thứ 2 "khai tử" hương hiệu xe Datsun]

Theo hãng Nissan, hãng ghi nhận tăng trưởng nhờ nhu cầu của thị trường phục hồi và giá đồng yen so với đồng USD giảm. Trong những tháng gần đây, giá đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Hãng chế tạo ôtô lớn thứ ba Nhật Bản cảnh báo môi trường kinh doanh sẽ khắc nghiệt hơn trong thời gian tới do nguồn cung linh kiện bán dẫn thiếu hụt, chi phí logistics và giá nguyên liệu thô cao hơn, cuộc khủng hoảng tại Ukraine và tác động của lệnh phong tỏa để chống COVID-19 tại Trung Quốc đối với các nguồn cung ứng linh kiện.

Hãng dự kiến lợi nhuận ròng sẽ giảm 30,4% xuống 150 tỷ yen trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục