Nổ bom tại cứ điểm của Taliban ở Afghanistan gây thương vong lớn

Một vụ đánh bom đêm 14/4 tại tỉnh Helmand, cứ điểm của phiến quân Taliban tại miền Nam Afghanistan, đã làm 11 người thiệt mạng.
Nổ bom tại cứ điểm của Taliban ở Afghanistan gây thương vong lớn ảnh 1Người dân Afghanistan chạy khỏi hiện trường một vụ nổ bom ở Kabul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một vụ đánh bom đêm 14/4 tại tỉnh Helmand, cứ điểm của phiến quân Taliban tại miền Nam Afghanistan, đã làm 11 người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn chính quyền địa phương Omar Zwak, một chiếc xe buýt cỡ nhỏ chở dân thường đã đụng phải một thiết bị nổ tự tạo tại khu vực Mullah Abbas, quận Nawa.

Vụ nổ khiến toàn bộ người trên xe thiệt mạng. Các nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện để xác nhận danh tính.

[Nguy cơ chạy đua vũ trang sau vụ Mỹ ném bom xuống Afghanistan]

 Bom tự tạo là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ 3 tại Afghanistan, sau xung đột bạo lực và tấn công liều chết. Quận Nawa, ở phía Nam thành phố Lashkar Gah - thủ phủ tỉnh Helmand, thường xuyên diễn ra giao tranh do các lực lượng an ninh chính phủ đang tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm truy quét phiến quân Taliban.

Theo giới chức quân đội chính phủ, phiến quân Taliban thường sử dụng bom tự tạo nhằm vào lực lượng an ninh nhà nước song các thiết bị này thường gây thương vong cho dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục