Nỗ lực đóng góp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Trương Thị Mai khẳng định, tập thể Ban Chấp hành khóa V sẽ cố gắng nỗ lực đóng góp cho thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Nỗ lực đóng góp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba ảnh 1Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Trương Thị Mai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 40 thành viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đại hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Trương Thị Mai bày tỏ cảm ơn đối với những đóng góp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2013-2019.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định Ban Chấp hành và các hội viên sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ được thống nhất tại Đại hội để triển khai các hoạt động ý nghĩa, sinh động, hiệu quả, thiết thực; quan trọng nhất là truyền được ngọn lửa tình cảm và trách nhiệm này tới thế hệ trẻ hôm nay để có được sự kế thừa vững bền, có được sự vun đắp mãi mãi mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam-Cuba.

Nhắc lại những hình ảnh và câu nói bất hủ của lãnh tụ vĩ đại Cuba Fidel Castro dành cho Việt Nam để minh chứng mối quan hệ tin cậy, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau của hai đất nước, nhân dân hai nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Trương Thị Mai khẳng định, tập thể Ban Chấp hành khóa V sẽ cố gắng nỗ lực đóng góp cho thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Đại hội tổ chức đúng vào thời điểm nhân dân hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Cuba (1960-2020).

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba sẽ làm hết sức mình, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong năm kỷ niệm này, để nâng cao nhận thức trong nhân dân, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đặc biệt giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, thiết thực, hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực.

Đại hội của Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba lần này sẽ trở thành một mốc mới, với những đổi mới về cả về nội dung, phương thức hoạt động để tăng sự gắn kết giữa Trung ương và các Hội ở địa phương, tăng sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ lớn hơn của các lực lượng trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và giới trẻ, đối với hoạt động của Hội, đối với quan hệ Việt Nam-Cuba và hòa bình, phát triển bền vững của hai nước.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục ghi nhận những thành tích mới to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Nhiệm kỳ 2013-2019, Ban Chấp hành Hội đã nỗ lực triển khai các hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Các hoạt động đối ngoại lớn được Hội triển khai thành công đóng góp tích cực, thiết thực vào tăng cường hiểu biết, hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam-Cuba, xây dựng được hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

[Việt Nam-Cuba tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm]

Thông tin, tuyên truyền đối ngoại luôn được thực hiện tốt dưới nhiều hình thức phong phú, mang tính lan tỏa, kịp thời. Các hoạt động thông tin tuyên truyền là sáng kiến kết hợp tập thể và các hội viên một cách hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực.

Tính chất xã hội hóa các hoạt động Hội cũng được triển khai mạnh mẽ thông qua việc phối kết hợp với Đảng bộ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, Hội và Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba ở nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động có ý nghĩa với nhân dân Cuba, nổi bật là sự kiện 55 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam tại Bến Tre (1963-2018), 45 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Bình, Quảng Trị (1973-2018).

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục được củng cố về tổ chức, hoạt động đạt kết quả tốt cả về chiều rộng và chiều sâu.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia vào các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Cuba, góp phần làm cho hoạt động của Hội phong phú, đa dạng hơn với sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trong cả nước.

Nhất trí với phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cho rằng trong giai đoạn 2020-2025, Hội cần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo kết quả thiết thực, đóng góp có hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền giới thiệu đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, thông tin về đất nước, con người, truyền thống văn hóa lịch sử của hai nước, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam-Cuba vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Cùng với đó, xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển thêm các đối tác mới làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động góp phần tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Bằng khen tặng Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2013-2019.

Hội cũng trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng: Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tỉnh Hải Dương; bà Trần Thanh Động, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục