"Nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine gây nguy hiểm cho châu Âu"

Nga: Nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine gây nguy hiểm cho châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nỗ lực gia nhập NATO của Kiev gây nguy hiểm cho chính Ukraine và an ninh của châu Âu.
Nga: Nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine gây nguy hiểm cho châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/12 cho rằng nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Kiev gây nguy hiểm cho chính Ukraine và an ninh của châu Âu.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Lavrov nói: "Có một số nước Phương Tây muốn duy trì cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng như duy trì và làm gia tăng sự đối đầu giữa Ukraine và Nga, kể cả thông qua những hành động khiêu khích nhằm vào nỗ lực gia nhập liên minh Bắc Đại Tây Dương này."

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng việc NATO mở rộng sang phía Đông sẽ buộc Moskva phải thực hiện các biện pháp đáp trả "đích đáng."

Theo Reuters, phát ngôn viên Lukashevich còn nhấn mạnh Nga chắc chắn rằng "lập trường ngả về châu Âu - Đại Tây Dương" của Ukraine sẽ không thể giúp Kiev giải quyết các khó khăn về kinh tế và xã hội của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục