Nội các Nhật phê chuẩn dự luật đóng băng tài sản của khủng bố

Văn bản này quy định kiểm soát giao dịch tài chính và bất động sản tại Nhật Bản của 89 nhóm khủng bố và 360 phần tử khủng bố, như mạng lưới khủng bố al-Qaeda và lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Nội các Nhật phê chuẩn dự luật đóng băng tài sản của khủng bố ảnh 1Một phiên họp của Nghi viện Nhật Bản. (Ảnh: news.xinhuanet.com)

Ngày 10/10, Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn dự luật đóng băng tài sản của những cá nhân và các tổ chức liên quan đến các hoạt động khủng bố. Đây là động thái cho thấy Tokyo đang cùng cộng đồng quốc tế tham gia cuộc chiến chống khủng bố.

Dự luật này sẽ phạt tù tối đa một năm hoặc phạt tiền lên tới 500.000 yen (tương đương 4.637 USD) đối với những giao dịch liên quan tới các nhóm khủng bố hoặc những người liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Văn bản này quy định kiểm soát giao dịch tài chính và bất động sản tại Nhật Bản của 89 nhóm khủng bố và 360 phần tử khủng bố, như mạng lưới khủng bố al-Qaeda và lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện không có một tổ chức nào của Nhật Bản là đối tượng điều chỉnh của dự luật này. Chính phủ Nhật Bản hy vọng dự luật sẽ được thông qua tại Nghị viện trong phiên họp đặc biệt vào cuối tháng 11.

Trước đó, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính, một cơ quan liên chính phủ có nhiệm vụ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã yêu cầu Nhật Bản ngăn chặn các vụ chuyển tiền liên quan đến khủng bố.

Hiện vẫn chưa có một khuôn khổ pháp lý nào để kiểm soát các giao dịch tài chính liên quan đến các hoạt động khủng bố tại nước này.

Trong bối cảnh Tokyo sẽ đăng cai Thế vận hội Olympics và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics 2020, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản tăng cường các biện pháp chống khủng bố thông qua những sửa đổi về pháp lý.

Tuy nhiên, những người chỉ trích dự luật trên lo ngại rằng việc kiểm soát các giao dịch tài chính có thể xâm phạm quyền sở hữu cá nhân được Hiến pháp nước này bảo đảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục